Công Phượng vẫn ‘mất tích’ ở Yokohama FC; Ronaldo ghi cú đúp, Bồ Đào Nha thắng 6 sao trước Luxembourg

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Công Phượng vẫn "mất tích" ở Yokohama FC; Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U20 World Cup 2023 bị hủy; Ronaldo ghi cú đúp, Bồ Đào Nha thắng 6 sao trước Luxembourg... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Ronaldo ghi cú đúp, Bồ Đào Nha thắng 6 sao trước Luxembourg

Sáng nay (27/3), Bồ Đào Nha có chuyến làm khách trên sân của Luxembourg trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng J vòng loại EURO 2024. Đây là trận đấu mà Ronaldo tiếp tục thi đấu chói sáng giúp Bồ Đào Nha thắng đậm.

Ngay ở phút thứ 9 của trận đấu, siêu sao sinh năm 1985 đã ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng sớm giúp Bồ Đào Nha càng đá càng hay hơn.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ giúp Bồ Đào Nha thắng đậm. Ảnh: Reuters

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ giúp Bồ Đào Nha thắng đậm. Ảnh: Reuters

Đó là lý do mà Bồ Đào Nha có thêm 2 bàn thắng nữa ở phút 15 và 18 do công của Felix và Bernardo Silva. Trước khi hiệp 1 khép lại, Ronaldo đã hoàn tất cú đúp để giúp Bồ Đào Nha dẫn trước Luxembourg với tỷ số 4-0.

Sang hiệp 2, Luxembourg chơi rất cố gắng, nhưng trước một Bồ Đào Nha mạnh hơn về mọi mặt, đội chủ nhà đã không thể hiện được quá nhiều. Trong hiệp đấu này, Bồ Đào Nha ghi được thêm 2 bàn thắng nữa do công của Otavia (77’) và Leao (88’) để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-0.

Sau 2 lượt trận dưới triều đại của huấn luyện viên Martinez, Bồ Đào Nha có thành tích toàn thắng tại vòng loại EURO 2024, ghi được 10 bàn thắng mà chưa để lọt lưới. Trong số này, Ronaldo góp 4 pha lập công.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu vào tốp 5 châu Á

Theo bảng thứ tự bóng đá nữ FIFA tháng 3/2023, Việt Nam không thay đổi điểm số do không chơi trận quốc tế nào nhiều tháng qua. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn tiến một bậc tới vị trí 33.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tăng một bậc lên vị trí 33 của bảng xếp hạng FIFA và lần đầu đứng thứ 5 châu Á.

Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Theo bảng thứ tự bóng đá nữ FIFA tháng 3/2023, Việt Nam không thay đổi điểm số do không chơi trận quốc tế nào nhiều tháng qua. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn tiến một bậc tới vị trí 33. Nếu chỉ tính các đội thuộc AFC, Việt Nam lần đầu vào tốp 5.

Trước đây, vị trí cao nhất của đội tại châu Á thường là thứ 6 trở xuống, sau Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Australia.

Công Phượng vẫn "mất tích" ở Yokohama FC

Nguyễn Công Phượng không có tên trong đội hình thi đấu của Yokohama FC tại J.League Cup 2023 cho dù hình ảnh được sử dụng để quảng bá trước trận đấu.

Chiều 26/3, Yokohama FC tiếp đón Vissel Kobe tại J.League Cup 2023. Đây được xem là giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị và các tài năng trẻ cọ xát. Vì vậy, người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng Công Phượng sẽ có cơ hội ra mắt Yokohama FC.

Kể từ đầu mùa, Công Phượng chưa từng được đăng ký thi đấu sau 5 vòng đầu tiên tại J1 League. Tiền đạo này chỉ góp mặt trên ghế dự bị ở vòng 1 J.League Cup 2023, nhưng anh cũng không được huấn luyện viên Shuhei Yomoda tung vào sân một phút nào.

Yokohama FC sử dụng hình ảnh Công Phượng nhưng anh bị loại khỏi đội hình.

Yokohama FC sử dụng hình ảnh Công Phượng nhưng anh bị loại khỏi đội hình.

Trước trận đấu với Vissel Kobe, Yokohama FC bất ngờ thuê riêng một công ty truyền thông để chăm sóc trang Facebook của Câu lạc bộ bằng tiếng Việt, qua đó cập nhật các thông tin mới nhất của Công Phượng cho người hâm mộ Việt Nam. Yokohama FC cũng sử dụng hình ảnh cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai để quảng bá trận đấu với Vissel Kobe. Vì vậy, không ít người tin rằng Công Phượng sẽ được đá chính, hoặc ít nhất sẽ được vào sân ở trận này.

Tuy nhiên, điều đó không xảy ra vì Công Phượng một lần nữa “biến mất” trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC. Không rõ vì lý do gì, huấn luyện viên Shuhei Yomoda quyết định không điền tên tiền đạo số 28 vào đội hình cho dù chỉ để anh ngồi dự bị.

Sự việc này khiến người hâm mộ Việt Nam nổi giận, đặc biệt khi Yokohama FC vẫn dùng tiếng Việt cập nhật đội hình xuất phát và kết quả trận đấu. Nhiều người lên tiếng chỉ trích Yokohama FC đang tận dụng hình ảnh của Công Phượng để thu hút tương tác từ người hâm mộ Việt Nam.

Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương Bạc boxing nữ thế giới 2023

Tối ngày 26/3, Nguyễn Thị Tâm thua trận đầy đáng tiếc trước nhà đương kim vô địch boxing nữ thế giới Nikhat Zareen.

Hiệp một trận đấu chứng kiến Nguyễn Thị Tâm hoàn toàn tự tin. Võ sĩ Việt Nam thể hiện điều đó thông qua lối chơi chủ động tấn công ngay từ những phút đầu. Nikhat Zareen tạm có ưu thế hơn khi giành chiến thắng ở hiệp đấu này qua những đòn tấn công ăn điểm trực tiếp.

Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam. Ảnh: IBA

Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam. Ảnh: IBA

Bước vào hiệp hai với thế trận rất căng thẳng từ hai võ sĩ. Cả Tâm và Zareen đều tích cực trao đổi đòn với nhiều tổ hợp đòn đấm thẳng, móc ngang. Chung cuộc, võ sĩ 28 tuổi của Việt Nam cân bằng điểm số trận đấu với chiến thắng 3-2.

Sau một trận đấu đầy nỗ lực, Nikhat Zareen giành chiến thắng chung cuộc trước võ sĩ của Việt Nam. Nguyễn Thị Tâm có trận thua đầy tiếc nuối khi chỉ thua sát nút đối thủ 1 điểm.

Không chiến thắng trong trận chung kết nhưng Nguyễn Thị Tâm cũng đã đi vào lịch sử boxing Việt Nam khi trở thành võ sĩ đầu tiên giành Huy chương Bạc ở Giải vô địch boxing nữ thế giới, đồng thời nắm chắc trong tay tấm vé dự Olympic Paris 2024.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U20 World Cup 2023 bị hủy

Truyền thông Indonesia đồng loạt đưa tin FIFA bất ngờ hủy bỏ lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023. Theo lịch trình ban đầu, lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra hôm 31/3 tại Bali (Indonesia). Bola cho biết hôm 25/3, FIFA thông báo cho chủ nhà Indonesia về việc hủy bỏ lễ bốc thăm.

Mặc dù FIFA không đưa ra nguyên nhân nhưng theo Arya Sinulingga, thành viên của Ủy ban điều hành PSSI, lý do việc hủy bỏ lễ bốc thăm là bởi Thống đốc Bali, I Wayan Koster, phản đối sự tham dự của U20 Israel.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir đang tìm cách giúp Indonesia tiếp tục tổ chức U20 World Cup 2023.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir đang tìm cách giúp Indonesia tiếp tục tổ chức U20 World Cup 2023.

Truyền thông xứ vạn đảo còn lo ngại FIFA có thể hủy U20 World Cup 2023. Arya Sinulingga cho biết, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia - Erick Thohir đang cố gắng để giúp đất nước của mình tiếp tục tổ chức U20 World Cup 2023.

Ông Erick Thohir được cho là sẽ cố gắng tìm ra giải pháp, vận động hành lang để thuyết phục FIFA không hủy Vòng chung kết U20 World Cup 2023.

Giải đấu này dự kiến diễn ra từ 20/5-11/6/2023 với sự tham gia của 24 đội bóng và các trận đấu được tổ chức tại 6 sân vận động. Với tư cách là chủ nhà, U20 Indonesia nghiễm nhiên có mặt ở vòng chung kết mà không phải đá vòng loại.

Tin mới