Công tác dân vận cần nắm bắt tốt tình hình nhân dân trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận của đảng ở Nghệ An trong 6 tháng cuối năm 2020.

Sáng 6/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tuyến với các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động của đại dịch covid-19 nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở và đạt được những kết quả tương đối toàn diện.

Các nội dung của “Năm Dân vận khéo” 2020 được tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác triển khai, sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc.

Hoạt động của Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, hội quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo, đã phối hợp nắm tình hình nhân dân, công nhân, người lao động, tình hình tôn giáo, dân tộc, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết vấn đề phát sinh và những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020.  Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Khôi báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Thanh Lê

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Nhiều công trình, việc làm tiêu biểu, thiết thực của Ban Dân vận các cấp đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh- quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nổi bật như việc tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ xây dựng nhà ở, thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham luận công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện dân chủ cơ sở. Đồng thời đề xuất, giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở như: thực hiện chế độ hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong khai thác tài nguyên khoáng sản, tránh ô nhiễm môi trường...

Ý kiến các đại biểu đề nghị chế độ chính sách cho đồng bào miền núi cần theo hướng “kích cầu” thoát nghèo, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; vấn đề bất cập trong sử dụng điện sinh hoạt ảnh hưởng đến nhân dân, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn, các vấn đề tồn đọng về đất đai...

Nắm chắc tình hình, diễn biến trong nhân dân
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đánh giá cao kết quả công tác dân vận trong 6 tháng đầu năm 2020. Đó là cả hệ thống chính trị, nhân dân đã vào cuộc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và đóng góp hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền và hàng hóa hơn 73 tỷ đồng.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Ngọc Kim Nam nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm là tập trung cho công tác đại hội Đảng cấp huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, vì vậy công tác dân vận cần tập trung nắm bắt  tình hình nhân dân trước và trong và sau đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020; tiếp tục làm tốt hơn thực chất hơn, thẳng thắn hơn công tác giám sát, phản biện xã hội. Qua đó, phát hiện những vấn đề, chủ trương, chính sách còn bất cập để đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ huyện Anh Sơn kiểm tra mô hình trồng bí trên đất bãi ở xã Tam Sơn. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ huyện Anh Sơn kiểm tra mô hình trồng bí trên đất bãi ở xã Tam Sơn. Ảnh: Thanh Lê
Công tác dân vận cần tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm, thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

Tin mới