Công tác quản lý, quy hoạch đô thị ở TP Vinh còn nhiều bất cập ​

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được cử tri phường Cửa Nam (TP Vinh) phản ánh và kiến nghị với Đại biểu Quốc hội.
a
Chiều 29/11, đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 gồm ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và bà Đinh Thị Kiều Trinh - Phó Trưởng Phòng Bình đẳng giới, Sở Lao động- TB&XH tiếp xúc cử tri phường Cửa Nam, TP. Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo tới cử tri kết quả nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri phường Cửa Nam (TP Vinh) bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, các bộ ngành và đánh giá cao chất lượng kỳ họp thứ 6, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tại kỳ họp lần này.

Hội nghị có 16 ý kiến phát biểu của cử tri phường Cửa Nam, trong đó tập trung vào công tác quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường đô thị.

Cử tri thành phố Vinh kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh Thanh Lê
Cử tri thành phố Vinh kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Xung quanh nội dung này, cử tri Cao Thị Danh phản ánh bức xúc: Tình trạng đầu tư một số công trình xây dựng dở dang, kéo dài gây lãng phí tiền của, chất lượng công trình không đảm bảo, ảnh hưởng nghiêm trọng của người dân xung quanh.

“Tình trạng chung cư chủ đầu tư xây dựng chung cư vi phạm thiết kế, bản vẽ thi công, vi phạm cam kết với chính quyền và người dân khi triển khai thực hiện dự án. Đi cùng với đó là chất lượng công trình không đảm bảo, người dân rất lo lắng khi phải sinh sống trong khu chung cư này. Đề nghị Nhà nước cần có giải pháp chấn chỉnh tình trạng này”- bà Danh nói.

Nhiều ý kiến cử tri phường Cửa Nam băn khoăn về công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị còn nhiều bất cập. “Đề nghị thành phố cần quan tâm làm tốt công tác quản lý đô thị theo hướng thông thoáng, cần quy hoạch lại nơi tập kết rác xa khu dân cư, đảm bảo thành phố Vinh xanh - sạch - đẹp, xứng tầm đô thị loại I”- cử tri Trần Văn Minh nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến giải trình, trả lời làm rõ những kiến nghị của cử tri phường Cửa Nam về công tác quản lý đô thị, quy hoạch, vệ sinh môi trường
Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến giải trình, trả lời một số kiến nghị của cử tri phường Cửa Nam về công tác quản lý, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri Nguyễn Văn Đạt phản ánh công viên hồ Cửa Nam, từ nhiều năm nay chưa  phát huy hiệu quả, đề nghị thành phố kêu gọi thu hút xây dựng vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị của thành phố.

Bên cạnh đó, ý kiến cử tri TP Vinh phản ánh về đầu tư cho phát triển kinh tế nông nghiệp đang còn hạn chế, sản xuất còn dàn trải, manh mún, chất lượng hiệu quả không cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm có chiến lược đầu tư phát triển nông nghiệp bền vững.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão tiếp thu, trả lời giải trình những vấn đề cử tri phường Cửa Nam (TP Vinh) quan tâm. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão tiếp thu, trả lời những vấn đề cử tri phường Cửa Nam (TP Vinh) quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri phản ánh hiện nay tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ rất đáng lo ngại; qua đó đề nghị Nhà nước cần tiếp tục có các giải pháp kiên quyết và xử lý hữu hiệu.

Các kiến nghị cử tri quan tâm được lãnh đạo TP Vinh và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão tiếp thu, giải trình.

Tin mới