Công tác tuyên giáo phải luôn “đi trước một bước“

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đề nghị ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện phương châm “đi trước một bước” nhằm làm tốt công tác trên mặt trận tư tưởng.
Chiều 19/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Chủ trì hội nghị do các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Mỹ Nga
Chiều 19/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Mỹ Nga
Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ngành Tuyên giáo trên mọi lĩnh vực trong năm vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, ngành đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những điểm “nóng” trên địa bàn, cũng như tạo không khí thi đua sôi nổi để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Năm 2018 với nhiều thử thách, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện phương châm “đi trước một bước” nhằm làm tốt công tác trên mặt trận tư tưởng.

“Muốn như vậy, từng ban tuyên giáo các cấp, từng cán bộ tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ cách tư duy, cách làm, tạo sức thuyết phục, khẳng định vai trò tiên phong của ngành Tuyên giáo” - đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Mỹ Nga.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, Ban Tuyên giáo cần xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo mạnh, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, cũng như đổi mới hình thức và nội dung, chất lượng tập huấn.

“Không ai có thể thay đổi chúng ta bằng chính chúng ta tự thay đổi mình, phải tự rèn luyện trong “binh chủng tuyên giáo”, trăn trở và hành động nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Có như vậy mới thể hiện được sự sắc bén của hệ thống tuyên giáo” -  đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ.

Mặt khác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị công tác tuyên giáo phải trở thành mục tiêu hàng đầu, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Do đó, Ban Tuyên giáo các cấp cần tạo sự chuyển biến mới, tích cực hơn, tạo sức lan tỏa để mỗi cán bộ, đảng viên đều tham gia vào công tác tuyên giáo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Mỹ Nga
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, định hướng và triển khai nhiệm vụ trong năm 2018, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp nhấn mạnh ngành Tuyên giáo cần phải tiếp tục đổi mới để phù hợp với tình hình mới.
Theo đó, mỗi cán bộ tuyên giáo cần nhanh nhạy, tích cực, tự giác, đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, theo hướng đi trước định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội để đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
Bên cạnh đó, mỗi cán bộ tuyên giáo cần nâng cao khả năng dự báo, cung cấp thông tin theo hướng nhạy bén, chính xác, kịp thời, hiệu quả, thiết thực, làm cơ sở cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

"Mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, đưa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, biểu dương những tấm gương, mô hình tiêu biểu, và tham gia đấu tranh quyết liệt chống những biểu hiện, thông tin sai trái" - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp nói.

"Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ 4.0, đặt ra cho ngành Tuyên giáo những thách thức mới, đòi hỏi mỗi cán bộ tuyên giáo phải có sự sáng tạo trong cách lựa chọn và truyền tải thông tin đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân" - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao Cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Mỹ Nga.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao Cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vinh dự được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An vì đã hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho 16 Ban Tuyên giáo trực thuộc vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tuyên giáo năm 2017 và 11 trung tâm bồi dưỡng chính trị vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp trao tặng giấy khen cho các ban tuyên giáo và trường chính trị trực thuộc vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp trao tặng giấy khen cho các ban tuyên giáo và trường chính trị trực thuộc vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới