Công trình tái định cư chưa bàn giao đã hoang tàn

(Baonghean.vn) - Công trình của Dự án bản tái định cư (TĐC) Kẻ Tắt, Xã Thạch Ngàn (Con Cuông) chậm tiến độ hơn 3 năm, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Đặc biệt, có một số hạng mục đã bị hư hỏng nặng.

Điểm TĐC (Tái định cư) Kẻ Tắt này nằm trong Đề án Bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát - Con Cuông. Nó được khởi công từ đầu năm 2012, và dự kiến đến năm 2014 thì sẽ hoàn thành và di dời người dân đến nơi ở mới này.
Điểm TĐC Kẻ Tắt này nằm trong Đề án Bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát - Con Cuông. Theo kế hoạch, công trình được khởi công từ đầu năm 2012, hoàn thành năm 2014 và di dời người dân đến nơi ở mới này. Ảnh: Hồ Phương
Khu TĐC Kẻ Tắt được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2010 bao gồm 35 ngôi nhà và các công trình phụ trợ kèm theo như trường học, nhà ở giáo viên, nhà văn hóa cộng đồng, trạm y tế… trên diện tích 100 ha với tổng số vốn trên 36,8 tỷ.
Khu TĐC Kẻ Tắt được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2010 bao gồm 35 ngôi nhà và các công trình phụ trợ kèm theo như trường học, nhà ở giáo viên, nhà văn hóa cộng đồng, trạm y tế… trên diện tích 100 ha với tổng số vốn trên 36,8 tỷ. Ảnh: Đào Thọ
Hiện tại, đã giải ngân hơn 34 tỉ đồng vào dự án. Hệ thống nhà cửa, trường học, trạm y tế, đường ống dẫn nước... đều đã có. Tuy nhiên, những hạng mục này đều có dấu hiệu của việc xuống cấp vì thời gian.
Hiện tại, dự án đã giải ngân hơn 34 tỷ đồng. Hệ thống nhà cửa, trường học, trạm y tế, đường ống dẫn nước... đều đã có. Tuy nhiên, những hạng mục này đều có dấu hiệu của việc xuống cấp. Ảnh: Hồ Phương
Tổng diện tích của dự án này là 100ha, sẽ bố trí sắp xếp cho hơn 35 hộ dân đồng bào dân tộc Đan Lai ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn (Con Cuông) đến đây sinh sống. Tuy nhiên, hiện cỏ cây mọc qua đầu người, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng mà vẫn chưa thể di dân đến ở mới này. Ảnh: Đào Thọ
Tổng diện tích của dự án này là 100 ha, sẽ bố trí sắp xếp cho hơn 35 hộ dân đồng bào dân tộc Đan Lai ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn (Con Cuông) đến đây sinh sống. Tuy nhiên, hiện cỏ cây mọc qua đầu người, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng mà vẫn chưa thể di dân đến ở mới này. Ảnh: Đào Thọ
bbb
Những tấm thưng, ván ghép bằng tre nứa của những ngôi nhà xây dựng lâu năm đã bị hư hỏng gần như hoàn toàn. Ảnh: Hồ Phương
hhh
Gầm các nhà sàn là nơi trú ngụ lý tưởng của trâu bò của các bản lân cận. Ảnh: Đào Thọ
fff
Công trình trạm y tế cỏ cây mọc cao hơn người. Theo đại diện của Ban quản lý dự án huyện Con Cuông, dự án này có nhiều hạng mục và nhiều nhà thầu thi công. Ảnh: Hồ Phương
Ggg
Tất cả các bể nước xây xong hơn 4 năm nay vẫn chưa 1 lần sử dụng. Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban Quản lý dự án huyện Con Cuông cho biết: Hiện nay, toàn bộ cơ sở hạ tầng của dự án cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, nguồn vốn để hỗ trợ sản xuất, di dời dân khoảng 7 tỷ chưa được bố trí nên chưa thể thực hiện. Dự án cũng đã được gia hạn đến cuối năm 2017. Ảnh: Đào Thọ

Hồ Phương - Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới