Công ty Điện lực Nghệ An trao tặng quà Tết cho người nghèo huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An đã dành nhiều phần quà ý nghĩa cho người nghèo huyện Kỳ Sơn đón Tết Nhâm Dần 2022 đầm ấm hơn.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần, sáng 21/1, đoàn công tác của Công ty Điện lực Nghệ An do ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã đến trao quà Tết cho các hộ nghèo tại các xã Mỹ Lý, Mường Lống huyện Kỳ Sơn. 

Trao quà cho hộ nghèo xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Lê
Trao quà cho hộ nghèo xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đã trao 50 phần quà trị giá mỗi phần 1.500.000 đồng (mỗi xã 25 suất quà) bao gồm những nhu yếu phẩm trong sinh hoạt dùng dịp Tết và tiền mặt.

Tặng quà Tết cho người nghèo là một trong những hoạt động thường niên nằm trong Chương trình “Tháng tri ân khách hàng” - một trong những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm của Công ty Điện lực Nghệ An.

Xã  Mỹ Lý là xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Xã có 1.223 hộ với 5.578 nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, cư trú 12 bản c
Mỹ Lý là xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Kỳ Sơn. Xã có 1.223 hộ với 5.578 nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, cư trú 12 bản. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 65%. Ảnh: Thanh Lê

Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19”, Công ty Điện lực Nghệ An đã đồng loạt triển khai thực hiện các chương trình một cách thiết thực, phù hợp và có sức lao tỏa với số tiền tri ân khách hàng là 759 triệu.

Trong đó, Công ty đã triển khai chương trình miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho hơn 30 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

Trao quà cho các hộ nghèo xã Mường Lống, Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Lê
Trao quà cho các hộ nghèo xã Mường Lống, Kỳ Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Chương trình sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho hơn 40 khách hàng là các hộ nghèo, bệnh viện, cơ sở y tế được triển khai đồng bộ ở các địa phương. Bên cạnh đó Công ty Điện lực Nghệ An còn có những chương trình thiết thực như hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ cho khách hàng.

Công ty đã tổ chức triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm Covid-19 ở các địa phương, hỗ trợ người già neo đơn không có nơi nương tựa bởi dịch Covid-19 với 54 suất quà.

Mường Lống là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn có 995 hộ với 5010 khẩu cư trú trên 13 bản, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 59.80%. Ảnh: Thanh Lê
Mường Lống là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn có 995 hộ với 5010 khẩu cư trú trên 13 bản, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 59,8%. Ảnh: Thanh Lê

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: “Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, thực hiện tốt việc tri ân, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19…

Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Lợi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Lợi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Việc tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” thường niên sẽ đưa hình ảnh của ngành Điện trở nên gần gũi, gắn bó với cộng đồng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, gửi lời tri ân tới các khách hàng đang sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh”.

“Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” bằng những việc làm cụ thể, thời gian qua Công ty Điện lực Nghệ An đã tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; người có hoàn cảnh khó khăn. Từ hỗ trợ này đã giúp nhiều gia đình ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đến thăm, tặng quà chúc Tết các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Thanh Lê
Dịp này, lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đến thăm, tặng quà chúc Tết các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Thanh Lê

Đây là những hoạt động an sinh xã hội của đơn vị duy trì trong nhiều năm qua. Qua đó nhằm chung sức cùng tỉnh, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm để chăm lo đời sống cho những gia đình đang còn nhiều khó khăn được đón Tết vui vẻ đầm ấm hơn, để giúp họ có thêm nghị lực, vươn lên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - ông Nguyễn Xuân Lợi nhấn mạnh.

Tin mới