Công ty Thái Cực tiếp tục khai thác cát, sạn trái phép

(Baonghean.vn) - Công an xã Tràng Sơn (Đô Lương) cho biết đang tạm giữ phương tiện khai thác cát của Công ty Thái Cực khi tiếp tục khai thác cát sỏi ngoài khu vực được cấp phép.

Sáng ngày 2/12, tại khu vực bãi tập kết cát, sạn thuộc địa phận xã Tràng Sơn, Công an xã Tràng Sơn bắt quả tang công ty Thái Cực đang khai thác cát, sạn trái phép.

Máy hút cát sạn chỉ cách bãi tập kết 50m.
Máy hút cát sạn chỉ cách bãi tập kết 50m.

Tại hiện trường, máy hút cát, sạn của Công ty Thái Cực đang hút cát, sạn cách bãi tập kết 50 m. Đây là khu vực không nằm trong địa phận được phép khai thác của công ty Thái Cực.

Việc khai thác cát, sạn trái phép của công ty Thái Cực đã làm nhiều cử tri bức xúc và nhiều lần cử tri xã Tràng Sơn, xã Bồi Sơn đề nghị các ban, ngành liên quan xử lý nhưng đến nay công ty Thái Cực vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép.

Như vậy, trong hai ngày (1 và 2/12) công an xã Tràng Sơn phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt quả tang công ty Thái Cực khai thác cát, sạn trái phép. Tuy nhiên, công ty không chấp hành mà vẫn ngang nhiên vi phạm, bất chấp pháp luật.

Phương tiện khai thác cát, sạn của công ty Thai Cực đang khai thác trái phép.
Phương tiện khai thác cát, sạn của công ty Thái Cực đang khai thác trái phép.

Hiện nay, công an xã Tràng Sơn đang tạm giữ các phương tiện và tạm đình chỉ hoạt động khai thác cát sạn trái phép của công ty Thái Cực để làm rõ sự việc.

Hữu Hoàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới