Công ty Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục ủng hộ 300 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng với địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều 28/10, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.

Tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả của chính quyền địa phương, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, với nguồn kinh phí hỗ trợ này, Công ty mong muốn tiếp tục đóng góp một phần nhỏ vào việc đầu tư trang thiết bị y tế, chung tay cùng các cấp, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống, sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

anh
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ảnh: Linh Chi

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ghi nhận những đóng góp tích cực suốt thời gian qua của Công ty Thủy điện Bản Vẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, mong muốn Công ty nỗ lực khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa ổn định sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. 

anh
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An ghi nhận những đóng góp tích cực suốt thời gian qua của Công ty Thủy điện Bản Vẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Linh Chi

Được biết, đây là lần hỗ trợ thứ 3 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ kể từ khi xuất hiện dịch bệnh đến nay, với tổng số tiền là 455 triệu đồng.

Tin mới