'Công viên mini' ở khối Tân Hợp - Tp Vinh

(Baonghean) - Bằng nỗ lực và tâm huyết của ban cán sự cùng sự đóng góp của người dân, khối Tân Hợp, phường Hưng Dũng (TP. Vinh) đã xây dựng được khuôn viên cây xanh, khu vui chơi giải trí giúp trẻ em có nơi vui chơi, người dân có nơi hóng mát, chuyện trò sau một ngày làm việc căng thẳng.

Không gian xanh rộng hơn 300 mét vuông của khối Tân Hợp.
Không gian xanh rộng hơn 300 mét vuông của khối Tân Hợp.

Khối Tân Hợp được thành lập bao gồm các hộ dân sinh sống tại 4 dãy nhà chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Những năm trước đây, khuôn viên cây xanh tại khối thường chỉ dùng để trồng các cây cho bóng mát như xoài, tràm.

Ở các bồn hoa một số hộ dân tận dụng để trồng rau, thậm chí khoanh vùng để thả gà, có nơi bỏ hoang mặc cho cây cỏ dại mọc um tùm… gây nên cảnh quan nhếch nhác, lộn xộn.

Nhưng từ năm 2015 đến nay, với sự nhất trí cao, ban cán sự khối đã quyết tâm vận động người dân cùng đóng góp xây dựng khu vui chơi, các sân tập thể thao phục vụ chính các hộ dân trong khối.

Trò chơi xoay hình tìm chữ được nhiều bé mẫu giáo yêu thích.
Trò chơi xoay hình tìm chữ được nhiều bé mẫu giáo yêu thích.

Ông Tạ Quang Lộc - khối trưởng khối Tân Hợp cho biết: Người đầu tiên khởi xướng và luôn tâm huyết, nhiệt tình vận động, kêu gọi để có được khuôn viên vui chơi xanh, sạch, đẹp cho người dân như ngày hôm nay chính là đồng chí Bí thư chi bộ Trần Văn Tý.

Ông đã tổ chức các cuộc họp để vận động bà con, mà trước hết là kêu gọi sự ủng hộ của các đảng viên trong chi bộ với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đánh cờ tướng là một trong những hoạt động thường xuyên được cánh đàn ông yêu thích
Đánh cờ tướng là một trong những hoạt động thường xuyên được cánh đàn ông yêu thích.

Chỉ sau một thời gian ngắn, các đảng viên và người dân đã tích cực ủng hộ được 19 triệu đồng để đổ bê tông làm mặt bằng khu vui chơi. Bà con ủng hộ đến đâu, ban cán sự khối lập tức cử người tiến hành thi công, giám sát chất lượng công trình và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh cho toàn bộ người dân biết đến đó.

Ngay sau khi mặt bằng được hoàn thành, thấy được sự cần thiết của một không gian xanh để con trẻ có chỗ vui chơi an toàn, người lớn có nơi được thư giãn, chuyện trò nên bà con đã tích cực đóng góp bằng tiền, hiện vật để tạo nên “công viên mi ni của khối Tân Hợp”.

Đây là nơi vui chơi của trẻ nhỏ, nơi thư giãn và gặp gỡ của người lớn sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Đây là nơi vui chơi của trẻ nhỏ, nơi thư giãn và gặp gỡ của người lớn sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Tính đến tháng 7/2016, khối đã nhận được hơn 41 triệu đồng tiền ủng hộ xây dựng khu vui chơi, khu tập thể thao như: xích đu, thú nhún, cầu trượt, bàn ghế đá, lắc xoay, xà đơn xà kép, bàn bóng bàn,…Ngoài sự đóng góp bằng hiện vật như ghế đá, xích đu trị giá hàng triệu đồng của chi hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ, tổ dân cư số 7 thì nhiều cá nhân đã hào phóng ủng hộ như ông Quế Hà ở nhà B2 ủng hộ 1 bộ cầu trượt trị giá hơn 8 triệu đồng; anh Du Hương ở nhà B4 ủng hộ 6 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Chất ở nhà B1 ủng hộ 2 triệu đồng;… và nhiều cá nhân khác đóng góp từ 200.000 đến 1 triệu đồng.

Khu vui chơi giải trí của khối Tân Hợp có nhiều trò chơi dành cho trẻ em: bập bênh, cầu trượt, thú nhún,...
Khu vui chơi giải trí của khối Tân Hợp có nhiều trò chơi dành cho trẻ em: bập bênh, cầu trượt, thú nhún,...

Đến nay, khối Tân Hợp đã có hẳn một khu vui chơi giải trí xanh - sạch - đẹp cho người dân cùng thụ hưởng. Đã thành quen, cứ mỗi sáng mai thức dậy và lúc chiều về, nơi đây đã trở thành điểm hẹn. Các chị, các mẹ vừa tập thể dục vừa chuyện trò; học sinh trước lúc đến trường cũng tranh thủ ngồi hóng mát nơi ghế đá.

Đặc biệt là các cháu nhỏ đang tuổi mẫu giáo thì nơi đây trở thành “thiên đường vui chơi” với nhiều trò hấp dẫn. Các bậc phụ huynh cũng thấy yên tâm khi con em mình có nơi để vui chơi mà lại đảm bảo an toàn.

Mỗi buổi sáng sơm và lúc chiều về, người dân khối Tân Hợp lại con, cháu tới khu vui chơi của khối để thư giãn, chuyện trò, góp phần tặng thêm tình đoàn kết, gắn bó.
Khu vui chơi của khối Tân Hợp đã thực sự tạo nên một hình mẫu của nếp sống văn minh, đoàn kết cộng đồng đối với các khu chung cư mới ở TP Vinh.
 


 Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới