Công Vinh chiêu mộ “quân sư” Hữu Thắng và đồng đội cũ Ronaldo

(Baonghean.vn) - Không chỉ mang về HLV Toshiya Miura và các bản hợp đồng bom tấn, CLB TP Hồ Chí Minh còn chiêu mộ HLV thủ môn Võ Văn Hạnh và một cựu cầu thủ CLB Manchester United.

Trước thềm mùa giải mới 2018, CLB TP Hồ Chí Minh đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao của V.League như Văn Thanh, Phi Sơn, Ngọc Thịnh, Hải Anh, Thanh Diệp, Ngọc Đức... Cùng với đó là chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel.

Không những vậy, CLB TP. HCM còn có sự phục vụ của huấn luyện viên thủ môn Võ Văn Hạnh và HLV Trần Hùng Cường. HLV Võ Văn Hạnh là nhân vật không còn xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh từng thi đấu cho CLB SLNA thời kỳ đỉnh cao và là thủ môn đầu tiên đoạt được Quả bóng Vàng Việt Nam vào năm 2001. Cả 2 nhân vật này đều là trợ lý của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong thời gian nhà cầm quân xứ Nghệ dẫn dắt ĐTQG.

HLV Võ Văn Hạnh chuẩn bị cho buổi tập của CLB TP Hồ Chí Minh vào ngày mai (8/1). Ảnh: CLB TP HCM
HLV Võ Văn Hạnh chuẩn bị cho buổi tập của CLB TP Hồ Chí Minh vào ngày mai (8/1). Ảnh: CLB TP HCM

Như vậy, đội ngũ BHL, các trợ lý, chuyên gia thể lực CLB TP Hồ Chí Minh được cho là “chất” nhất V.League khi đa số đều từng làm việc cho ĐTQG Việt Nam. Trong đó, trợ lý Trần Hùng Cường cũng từng là trợ lý cho HLV Alfred Riedl. Ngoài ra, HLV Lư Đình Tuấn cũng đang thuộc quân số đội bóng phía Nam và hiện tại đang làm nhiệm vụ tại VCK U23 châu Á cùng HLV Park Hang Seo.

Đặc biệt, CLB TP Hồ Chí Minh cũng vừa thông báo trên Fanpage chính thức của họ về việc chiêu mộ thành công tiền vệ Rodrigo Pereira Possebon - một cựu cầu thủ Manchester United.

Tiền vệ Rodrigo Pereira Possebon sinh ngày 13/2/1989 ở Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Brazil. Tiền vệ này bắt đầu sự nghiệp chơi bóng cho Internacional ở vị trí tiền vệ lùi. Anh được phát hiện bởi tuyển trạch viên Manchester United - John Calvert-Toulmin, người cũng đã phát hiện ra bộ đôi Fabio, Rafael Da Silva. Manchester United mua Possebon vào tháng 1/2008.

"Bom tấn" chuyển nhượng mà Lê Công Vinh vừa mang về CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet
"Bom tấn" chuyển nhượng mà Lê Công Vinh vừa mang về CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet

Trước khi đầu quân cho CLB bóng đá TP Hồ Chí Minh, Possebon đã từng khoác áo các đội bóng Manchester United, Braga, Santos, Vicenza, Cricíuma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT và Passo Fundo và giành được nhiều danh hiệu như vô địch U-20 Brazil năm 2006; vô địch FA Community Shield và Football League Cup cùng Manchester United; vô địch Campeonato Paulista và Copa Libertadores cùng Santos.

Vào ngày mai (8/1), CLB TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức hội quân, HLV Toshiya Miura và các trợ lý của mình xem như đã hoàn tất khâu chuẩn bị trước thềm mùa giải mới V.League 2018./.

Tin mới