Công Vinh, Công Phượng, Trọng Hoàng... thành danh từ giải bóng đá Báo Nghệ An

(Baonghean.vn)- Công Vinh, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Hồ Tuấn Tài, Công Phượng... đang là những ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Điểm chung của họ là từng tham gia Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.

Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã bước sang tuổi 20, là giải trẻ có lịch sử lâu đời nhất của Việt Nam. 
Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã bước sang tuổi 20, là giải trẻ có lịch sử lâu đời nhất của Việt Nam. 
4
Vào mỗi dịp hè về, hàng trăm em nhỏ trên khắp mọi miền quê xứ Nghệ lại hòa mình vào giải đấu.
Sau mỗi mùa giải, có từ 25-35 em nhỏ xuất sắc được các tuyển trạch viên SLNA lựa chọn bổ sung vào các lứa U. Nhiều trung tâm đào tạo trong cả nước cũng đến đây để chọn nhân tài.
Sau mỗi mùa giải, có từ 25-35 em nhỏ xuất sắc được các tuyển trạch viên SLNA lựa chọn bổ sung vào các lứa U. Nhiều trung tâm đào tạo trong cả nước cũng đến đây để chọn nhân tài.
7
Việc làm tốt công tác nhân sự, tuyệt đối nói không với tiêu cực, gian lận đã khiến giải đấu trở thành sân chơi hấp dẫn, vô tư, công bằng.
Từ nhiều năm nay, giải đấu có sự chung tay của CLB Sông Lam Nghệ An, trở thanh
Trước mỗi giải đấu, các ngôi sao bóng đá xứ Nghệ như Hữu Thắng, Công Vinh đều có mặt, giao lưu cùng cầu thủ nhí.
2
Trước khi trở thành ngôi sao, Công Vinh đã tham gia 2 mùa bóng với Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Văn Quyến cũng được phát hiện từ giải đấu này.
8
Công tác tổ chức giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, góp phần xây đắp ước mơ trở thành ngôi sao cho những cầu thủ nhí.
12
Hồ Tuấn Tài từng cùng với đội nhí Hưng Nguyên nhiều lần dự giải đấu và được tuyển chọn vào CLB Sông Lam Nghệ An.
14
Ngôi sao Quang Tình cũng là một phát hiện của Cúp Báo Nghệ An.
Trước khi trở thành ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng từng là cầu thủ xuất sắc nhất giải Thiếu Niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An vào năm 2000. Khi đó, Công Phượng là vua phá lưới, giúp Nhi đồng Đông Lương lên ngôi vô địch,
Trước khi trở thành ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng từng là cầu thủ xuất sắc nhất giải Thiếu Niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An vào năm 2000. Khi đó, Công Phượng là vua phá lưới, giúp Nhi đồng Đông Lương lên ngôi vô địch.
Như Thuật là cầu thủ tham dự giải đấu lần thứ nhất và được gọi vào đội trẻ SLNA khi giải đấu còn chưa kết thúc.
Như Thuật là cầu thủ tham dự giải đấu lần thứ nhất và được gọi vào đội trẻ SLNA khi giải đấu còn chưa kết thúc.
Minh Đức cùng lứa với Như Thuật, sau khi dự giải và trở thành quân của SLNA, trung vệ này vươn tầm trở thành ngôi sao hàng đầu Việt Nam.
Minh Đức cùng lứa với Như Thuật, sau khi dự giải và trở thành quân của SLNA, trung vệ này vươn tầm trở thành ngôi sao hàng đầu Việt Nam.
Trọng Hoàng là cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải thứ 3. Cầu thủ của đội nhí thành phố Vinh từng là vua phá lưới của giải đấu.
Trọng Hoàng là cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải thứ 3. Cầu thủ của đội nhí thành phố Vinh từng là vua phá lưới của giải đấu. Bên cạnh Trọng Hoàng, những cái tên như Ngô Hoàng Thịnh, Văn Bình, Đình Đồng... cũng là những ngôi sao đã thành danh từ Cúp Báo Nghệ An.

Nhóm Phóng viên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới