Crimea không hy vọng cải thiện quan hệ với Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngày 22/4, Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov cho biết, bán đảo Crimea không kỳ vọng mối quan hệ tốt hơn với Ukraine sau khi ứng cử viên Volodymyr Zelenskiy giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine.
Ứng cử viên Zelensky, 41 tuổi. Ảnh: AP
Ứng cử viên Zelensky, 41 tuổi. Ảnh: AP
Ông Konstantinov nêu rõ: "Chắc chắn không có hy vọng về việc chúng tôi sẽ bình thường hóa quan hệ hoặc Kiev sẽ dỡ bỏ cấm vận và trừng phạt nhằm vào Crimea trong ngày mai và trao quy chế chính thức cho tiếng Nga, nhất là khi chúng tôi biết rõ ai đứng sau Zelenskiy. Chúng tôi không có bất cứ kỳ vọng tích cực nào".


Trước đó cùng ngày, theo Ủy ban bầu cử Ukraine, với 95% số phiếu đã được kiểm, ứng cử viên Zelensky, 41 tuổi, một danh hài từng được coi là chưa hề có kinh nghiệm chính trường, đã giành chiến thắng áp đảo với 73% số phiếu ủng hộ so với Tổng thống đương nhiệm Poroshenko chỉ giành được 25%.

Tin mới