Crưm bình luận về lời kêu gọi của Zelensky tăng cường trừng phạt chống Nga

Lời kêu gọi của tổng thống Ukraine Vladimir Zelenski đối với Hoa Kỳ về việc tăng cường trừng phạt chống Nga là sự tiếp nối chính sách của người tiền nhiệm, ông Piotr Poroshenko, và đất nước Ukraine khó mà chịu nổi đường hướng này, đây là quan điểm của người đứng đầu Crưm, ông Sergei Aksenov.
Người đứng đầu Crưm, ông Sergei Aksenov. Ảnh: Sputnik
Người đứng đầu Crưm, ông Sergei Aksenov. Ảnh: Sputnik
Ngày 20/5, tân Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức một cuộc họp tại Kiev với đại diện của chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ, ông kêu gọi đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Liên bang Nga.

“Có vẻ như tổng thống mới của Ukraine đã quyết định làm theo lời khuyên của người tiền nhiệm, đó là “tiếp tục chính sách của Poroshenko”. Nhưng trong trường hợp này Zelensky sẽ lại kết thúc giống như Poroshenko. Và Ukraine chắc không còn đủ sức để chịu đựng một Poroshenko-2", - ông Aksenov viết trên trang cá nhân Facebook.

Tin mới