CSGT bắn đạn cao su bị thương người có biểu hiện chống đối

Theo thông tin từ những người chứng kiến vụ việc, tổ công tác đội CSGT TP Tuyên Quang trong quá trình làm nhiệm vụ có tranh cãi với một thanh niên, rồi tiếng súng nổ vang lên, thanh niên này ngã lăn ra đường.

Nam thanh niên bị thương ở vùng đầu sau khi bị chiến sĩ công an sử dụng súng bắn đạn cao su trấn áp - Ảnh cắt từ clip
Nam thanh niên bị thương ở vùng đầu sau khi bị chiến sĩ công an sử dụng súng bắn đạn cao su trấn áp - Ảnh cắt từ clip

Ngày 2-7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu vụ việc chiến sĩ đội CSGT thuộc Công an TP Tuyên Quang dùng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn vào đầu một nam thanh niên khiến người này bị thương.

Nguyên nhân là do nam thanh niên này có những biểu hiện chống đối gây nguy hiểm cho người thi hành công vụ.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên một số trang mạng xã hội đăng tải video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên bị thương sau khi cự cãi với chiến sĩ CSGT. Theo hình ảnh người dân ghi lại, nam thanh niên này bị thương ở vùng đầu, vết thương nghi do trúng đạn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, đại tá Phạm Văn Giáp, phó giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết vụ việc xảy ra ngày 30-6.

Theo kết quả xác minh, chiến sĩ công an thuộc đội CSGT Công an TP Tuyên Quang sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su trấn áp người chống đối làm người này bị thương chứ không phải sử dụng vũ khí quân dụng như thông tin trên một số trang mạng xã hội đăng tải.

Nguyên nhân vụ việc là do khi tuần tra kiểm soát giao thông, tổ công tác phát hiện một người đàn ông vi phạm giao thông và ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên người đàn ông này cho biết xe đi mượn rồi gọi chủ xe ra.

Chủ xe là một nam thanh niên ra đòi dắt xe về chứ không để cho tổ công tác làm việc và có nhiều biểu hiện chống đối.

“Theo kết quả xác minh thì nam thanh niên cắn vào tay cán bộ công an nên tổ công tác phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để trấn áp”, ông Giáp nói.

Cũng theo ông Giáp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu chiến sĩ bắn súng đạn cao su vào người chống đối làm bản tường trình và tạm thời không giao nhiệm vụ làm việc bên ngoài, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

“Ban giám đốc công an tỉnh sẽ điều tra cụ thể xem mức độ vụ việc đến đâu, cán bộ chiến sĩ đã thực hiện đúng quyền hạn của mình chưa. Việc trấn áp người chống đối là đúng nhưng trấn áp ở mức độ nào thì phải làm rõ, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý”, ông Giáp khẳng định.

Nam thanh niên bị thương ở đầu đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo TTO

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới