Cụ bà 103 tuổi chiến thắng Covid-19

Cụ bà 103 tuổi bình phục sau khi nhiễm virus nCoV và đã xuất viện, mặc dù người cao tuổi là nhóm dễ tử vong nhất trong dịch.

Bà đã điều trị ở Semnan, miền Trung Iran trong khoảng 1 tuần. Bà được "xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn", Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semnan Navid Danayi nói với hãng thông tấn IRNA ngày 17/3 nhưng không cho biết danh tính bệnh nhân.

Cụ bà 103 tuổi chiến thắng Covid-19 ảnh 1

Hành khách đi từ Iran đến sân bay Najaf ở Iraq ngày 5/3. Ảnh: Reuters.

Bà là bệnh nhân cao tuổi thứ hai sống sót sau khi nhiễm nCoV ở Iran. Người còn lại là cụ ông 91 tuổi ở Kerman, Đông Nam Iran. Sau khi có triệu chứng trong 3 ngày, ông hồi phục vào ngày 16/3 mặc dù có bệnh lý nền gồm huyết áp cao và hen suyễn.

Covid-19 xuất hiện tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 204.000 người nhiễm, hơn 8.200 người chết và hơn 82.000 người bình phục. Iran ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm, hơn 1.100 người chết và hơn 5.300 người bình phục.

WHO tháng này ước tính tỷ lệ tử vong toàn cầu là 3,4%. Nhưng đối với nhóm người trên 80 tuổi, tỷ lệ tử vong là 21,9%, theo một báo cáo WHO kết hợp thực hiện với chính quyền Trung Quốc.

Tin mới