Cụ bà ở Nghệ An bị bò nhà húc thủng bụng

(Baonghean.vn) - Sự việc xảy ra chiều 4/9 tại xã Lục Dạ huyện Con Cuông.
Khoảng 16h chiều ngày 4/9, bà Hà Thị Thìn sinh năm 1952 ở bản Hua Nà, xã Lục Dạ (Con Cuông) trong lúc ở nhà thì phát hiện 2 con bò đực của gia đình buộc dưới nhà sàn của gia đình húc nhau.
Thấy vậy, bà Thìn lại gần xua đuổi để 2 con bò tách nhau ra thì bất ngờ bị 1 trong 2 con bò nói trên lao vào húc trúng bụng.
Bà Hà Thị Thìn được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng lòi ruột. Ảnh: Thư Dung
Bà Hà Thị Thìn được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng lòi ruột. Ảnh: Thư Dung

Cú húc mạnh đã khiến bà Thìn bị thủng bụng và đa chấn thương. Rất may gia đình đã phát hiện và đưa bà Thìn đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện.

Được biết hiện tại sức khỏe của bà Thìn rất yếu./.

Tin mới