Cụ già 90 tuổi ốm nặng phải lên xe máy chạy lũ

(Baonghean.vn) - Nhận được thông tin Thủy điện Bản Vẽ xả lũ hết công suất, nước sông dâng cao dẫn đến nguy cơ ngập lụt, bà con vùng thấp dọc đôi bờ sông Lam thuộc huyện Anh Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó. Trước mắt, những người già yếu được gia đình di chuyển đến nơi an toàn.
Nước sông Lam đang dâng cao,
Nước sông Lam đang dâng cao và bắt đầu tràn vào các thôn xóm dọc hai bên bờ thuộc huyện Anh Sơn, người dân nơi đây đang thay nhau  ngồi "canh" nước lũ để kịp thời ứng phó. Ảnh: Công Kiên
Là vùng ngập lũ, nên bà con dọc sông Lam thường chuẩn bị sẵn thuyền máy
Là vùng ngập lũ, nên bà con dọc sông Lam thường chuẩn bị sẵn thuyền máy làm phương tiện đi lại trong những ngày nước ngập. Ảnh: Công Kiên
 
Và những chiếc phao
Và những chiếc phao làm từ săm ô tô bơm căng sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc di chuyển. Ảnh: Công Kiên
 
Các loại đồ dùng thiết yếu và nhu yếu phẩm đã được bà con chuẩn bị sẵn sàng
Các loại đồ dùng thiết yếu và nhu yếu phẩm đã được bà con chuẩn bị sẵn sàng, nếu phải sơ tán lên vùng cao hơn sẽ không bị đói, rét. Ảnh: Công Kiên
 
Những vật dụng gia đình đã được gác lên vị trí cao trong nhà. Ảnh: Công Kiên
Những vật dụng gia đình đã được gác lên vị trí cao trong nhà. Ảnh: Công Kiên
 
Các loại máy móc và đồ điện tử được chất sẵn lên xe tải, nước bắt đầu ngập sẽ được chuyển đến vị trí cao ráo. Ảnh: Công Kiên
Các loại máy móc và đồ điện tử được chất sẵn lên xe tải, nước bắt đầu ngập sẽ được chuyển đến vị trí cao ráo. Ảnh: Công Kiên
 
Các em học sinh lo sắp đặt sách vở vào ba lô trước khi sơ tán. Ảnh: Công Kiên
Các em học sinh lo sắp đặt sách vở vào ba lô trước khi sơ tán. Ảnh: Công Kiên

Người già cả, đau yếu được
Người già cả, đau yếu được con cháu đưa đến địa điểm an toàn. Trong ảnh là cụ bà Nguyễn Thị Niêm, 90 tuổi ở xóm 2 Tường Sơn, Anh Sơn đang ốm nặng được người thân chở đi "chạy lũ". Ảnh: Công Kiên

Tin mới