Cụ ông 105 tuổi vẫn chẻ củi, xâu kim

(Baonghean.vn) – Dù đã 105 tuổi nhưng cụ Vi Văn Tưởng vẫn khỏe mạnh như thường. Đặc biệt những việc hàng ngày cụ làm càng khiến nhiều người nể phục.

1.	Năm nay đã 105 tuổi nên con cháu không cho ông lên rừng chặt củi, chặt tre nứa nữa, nhưng hễ con cháu chặt củi về y như rằng ông lại ra chặt từng khúc và chẻ nhỏ ra. Trong ảnh cụ đang chẻ khúc củi to bằng bắp chân. Ảnh: Đình Tuân
Cụ ông Vi Văn Tưởng người dân tộc Thái (SN 1912), ở bản Nhẵn, xã Thạch Giám (Tương Dương) năm nay đã 105 tuổi nên con cháu không còn cho ông lên rừng chặt củi, chặt tre nứa nữa, tuy nhiên những việc trong nhà thì không có việc gì cụ không làm, từ chẻ củi... Ảnh: Đình Tuân
1.	Các vân dụng trong nhà như bế, rổ, rá, chổi, chài, lưới, cán dao… đều do ông tự làm. Ảnh: Đình Tuân
Đến đan lát. Ảnh: Đình Tuân
cụ bà 105 tuổi. Ảnh:
 Các vật dụng trong nhà như bế, rổ, rá, chổi, chài, lưới, cán dao đều do cụ tự làm. Ảnh: Đình Tuân
1.	Đã 105 tuôi nên tại tai ông có hơi lảng, nhưng mắt ông vẫn còn sáng thi thoảng ông còn xâu kim cho bà may vá. Ảnh: Đình Tuân

Đặc biệt, cụ vẫn xâu được kim. Nói về bí quyết sống khỏe của mình, cụ Tưởng cho biết: Cần có thói quen ăn, ngủ điều độ, dành thời gian tập thể dục vào buổi sáng, không dùng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Đặc biệt, lao động mỗi ngày giúp tôi khỏe ra. Ảnh: Đình Tuân

Hiện nay, ông và vơ---. Ảnh: Đình Tuân
Hiện nay, cụ ông và cụ bà là Kha Thị Ân (97 tuổi) hàng ngày vẫn cùng nhau làm những việc yêu thích từ khâu vá, đan lát. Ảnh: Đình Tuân
chúc thọ của chủ tịch.
Với tuổi thọ hiện nay, hàng năm ông đều được các cấp chúc thọ. Ảnh: Đình Tuân
vợ ông ông bà cùng con cháu
Được biết, trong gia đình cụ Tưởng không chỉ có riêng cụ thọ trên 100 tuổi, mà còn có chị của ông vừa mất năm 2016 ở tuổi 107, em gái của cụ hiện cũng đã 102 tuổi. Trong ảnh là vợ chồng cụ cùng các con. Ảnh: Đình Tuân     

Đình Tuân   

TIN LIÊN QUAN

Tin mới