Cụ ông 13 tiền án, tiền sự từ Gia Lai ra Nghệ An 'hành nghề' đạo chích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có tới 13 tiền án, tiền sự về nhiều tội danh nhưng Lê Văn Anh vẫn “ngựa quen đường cũ”, mới đây, quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Lê Văn Anh tiếp tục bị Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ.

Ngày 8/6, Công an thị xã Thái Hòa khởi tố đối tượng Lê Văn Anh (SN 1962), trú tại xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Lê Văn Anh. Ảnh: Hồng Ngọc
Đối tượng Lê Văn Anh. Ảnh: Hồng Ngọc

Mặc dù đã có rất nhiều tiền án, tiền sự về các tội danh, nhưng Lê Văn Anh không lấy đó làm bài học để tu chí làm ăn mà lại vẫn “ngựa quen đường cũ”. Sau khi ra tù, Anh thường xuyên lên mạng tìm hiểu các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội tập trung đông người trên cả nước, sau đó đến địa điểm tổ chức lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, trong quá trình UBND thị xã Thái Hòa tổ chức các chương trình văn nghệ nhân dịp chào mừng 15 năm thành lập thị xã Thái Hòa, Lê Văn Anh đã lợi dụng sơ hở của người dân và du khách để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Lê Văn Anh nhanh chóng bị Công an thị xã Thái Hòa và quần chúng nhân dân bắt giữ.

Cơ quan Công an làm việc với Lê Văn Anh. Ảnh: Hồng Ngọc

Cơ quan Công an làm việc với Lê Văn Anh. Ảnh: Hồng Ngọc

Đáng nói, Lê Văn Anh là đối tượng đã có tới 13 tiền án, tiền sự về nhiều tội danh tại địa bàn nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự nhất từ trước đến nay mà Công an thị xã phát hiện, bắt giữ; quá trình phạm tội, đối tượng lấy nhiều tên khác nhau để hòng trốn tránh việc xử lý của lực lượng chức năng.

Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giữ hình sự Lê Văn Anh để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin mới