Cụ ông, cụ bà 82 tuổi ở Nghệ An ủng hộ toàn bộ tiền mừng tuổi nhiều năm để phòng chống Covid

(Baonghean.vn) - Ban vận động quỹ phòng, chống dịch Covid -19 xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa hết sức cảm động trước sự sẻ chia của hai cụ đã trên 80 tuổi, khi hai cụ đã dành hết số tiền con cháu mừng tuổi trong nhiều năm qua để ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại địa phương.

Chiều 5/4, Ban vận động phòng, chống dịch Covid -19 xóm 3, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa đã trực tiếp nhận  số tiền 7 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống Covid của cụ ông Chu Sỹ Tiệu và cụ bà Phạm Thị Thâm, ở xóm 3, xã Nghĩa Thuận. Cả hai cụ năm nay đã 82 tuổi.

Hai cụ dành hết tiền mừng tuổi ủng hộ công tác phòng chống covid 19.
Hai cụ dành hết tiền mừng tuổi ủng hộ công tác phòng chống Covid -19. Ảnh: Quang Huy

Hai cụ cho biết, đây là số tiền mà con, cháu mừng tuổi vào mỗi dịp tết của nhiều năm. Nay nghe tin xóm đang vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 nên hai cụ quyết định đóng góp hết số tiền này.

Cụ bà đã già yếu nhưng khi nghe tin kêu gọi ủng hộ của UBMTTQ cấp xóm thì lập tức bàn với vợ ủng hộ hết số tiền tích cóp. Ảnh:
Hoàn cảnh của hai cụ còn nhiều khó khăn, cụ ông Chu Sỹ Tiệu ốm đau nhiều năm nay những vẫn chung tay ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: Quang Huy

Bà Vũ Thị Huyền, Bí thư Chi bộ xóm 3 cho biết:  "Hoàn cảnh của hai cụ cũng không dư giả gì, sống cùng con gái, bản thân cũng không có lương hưu, sức khỏe lại yếu... Cụ ông ốm đau liệt giường từ 3 năm nay… nhưng hai ông bà vẫn chung tay cùng với Đảng, Nhà nước đẩy lùi dịch Covid - 19. Hành động của hai cụ khiến chúng tôi rất cảm động".

Cũng theo bà Huyền, tính đến nay, sáng ngày 6/6, Ban vận động xóm đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ được hơn 25 triệu đồng, cao nhất trên địa bàn xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa.

Tin mới