Cử tạ Nghệ An giành 3 HCV, 3 HCĐ tại Giải Cử tạ toàn quốc 2020

(Baonghean.vn) - Sau 1 tuần tranh tài sôi nổi tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, Giải vô địch cử tạ toàn quốc đã chính thức khép lại vào ngày 16/10. Có 12 lực sỹ tham gia, Nghệ An giành 3 HCV và 3 HCĐ.

Tại Giải vô địch Cử tạ toàn quốc, Nghệ An cử 12 VĐV tham dự, trong đó Phạm Thị Hồng Thanh – Nhà vô địch SEA Games 30 là niềm hy vọng hàng đầu. Năm 2019 ở giải đấu này, Phạm Thị Hồng Thanh xuất sắc đoạt 3 HCV.

Giải đấu năm nay, cô gái gốc Hải Dương tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng dù cô đã gặp chấn thương nhẹ trước khi bước vào thi đấu hạng cân 64 kg giành cho nữ tại Giải Cử tạ toàn quốc 2020.

Cụ thể, ở hạng cân 64 kg, Phạm Thị Hồng Thanh có thành tích 94 kg cử giật và 100 kg cử đẩy. Với tổng cử 194 kg, cô gái vàng của làng cử tạ Việt Nam giành luôn tấm HCV thành tích tổng 2 lần cử.

Lực sỹ trẻ Phạm Thị Hồng Thanh xuất sắc giành 3 HCV cho Cử tạ Nghệ An. Ảnh: NVCC
Lực sỹ trẻ Phạm Thị Hồng Thanh xuất sắc giành 3 HCV cho Cử tạ Nghệ An. Ảnh: NVCC

Điều đáng nói, ở nội dung cử giật, thành tích 94 kg đã giúp cô tự phá kỷ lục giải VĐQG (91 kg) do cô sở hữu. Thành công của Hồng Thanh báo hiệu một SEA Games 31 đầy hứa hẹn với cá nhân lực sỹ sinh năm 2000.

Ngoài Hồng Thanh, Cử tạ Nghệ An còn có VĐV Đặng Đình Dương giành 1 tấm HCĐ ở nội dung cử đẩy với thành tích 171 kg. Lực sỹ Phạm Xuân Hào giành 2 tấm HCĐ nội dung cử giật và tổng cử.

Như vậy, Cử tạ Nghệ An giành tổng cộng 3 tấm HCV, 3 tấm HCĐ Giải vô địch cử tạ toàn quốc 2020. Mặc dù vậy, so với những đoàn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng thì tổng thành tích của Nghệ An vẫn còn khá khiêm tốn.

Theo đó, ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội với thành tích 14 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ. Á quân ở mùa giải năm nay là đoàn chủ nhà TP. HCM với thành tích 10 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ. Đoàn Hải Dương xếp ở vị trí thứ 3 với 5 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Tin mới