Cử tri Anh Sơn đề cập nhiều vấn đề liên quan chế độ, chính sách cho người có công

(Baonghean.vn) - Những chế độ chính sách cho người có công theo Nghị định 22 của Chính phủ; chế độ cho người có Huân, Huy chương trong kháng chiến; chế độ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh... là những kiến nghị của cử tri Anh Sơn với đại biểu Quốc hội.

Chiều 20/6, đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.

Cùng tham dự có các đại diện các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo huyện Anh Sơn.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Lê Quang Huy thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV từ ngày 21/5 đến 14/6, và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2018.    Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Quốc hội đã dành thời gian xem xét, thông qua 7 dự luật, 7 các dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án Luật khác. Ảnh: Mỹ Nga
Đại biểu Lê Quang Huy cho biết, kỳ họp thứ 5 đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Quốc hội đã dành thời gian xem xét, thông qua 7 dự án luật, 7 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án Luật khác. Ảnh: Mỹ Nga
Sau khi lắng nghe đại biểu Lê Quang Huy báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2018, cử tri Anh Sơn sôi nổi kiến nghị những vấn đề quan tâm.

Cử tri Trần Quốc Tuấn nhận định, việc xây dựng đặc khu kinh tế là việc cần thiết, nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước. Song xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) là một dự luật đặc biệt quan trọng, liên quan đến vận mệnh đất nước. Do đó, cử tri mong muốn Quốc hội trưng cầu ý kiến cử tri, nhân dân trong cả nước để hoàn thiện Luật.

Cử tri Võ Văn Dần phản ánh tình trạng làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương bệnh binh, chất độc màu da cam. Cử tri đề nghị, Đảng và Nhà nước cần có những biện pháp mạnh mẽ, “bứt” đường dây nhức nhối này, đồng thời quan tâm, kịp thời động viên và hỗ trợ những đối tượng có công với cách mạng.  

Tại hội nghị tiếp thu 9 lượt ý kiến của cử tri Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Nga.
Đã có 15 lượt ý kiến của cử tri Anh Sơn tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, cử tri Anh Sơn đã kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào các nội dung như: Chế độ chính sách cho người có công theo Nghị định 22 của Chính phủ; chế độ cho người có Huân, Huy chương trong kháng chiến; xem xét lại chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; bất cập trong thu hồi đất sản xuất; chế độ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh; vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất...

Sau khi lắng nghe những kiến nghị của cử tri, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo xã, huyện đã trả lời những ý kiến của cử tri xã Cẩm Sơn. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp giải trình trước cử tri.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tiếp thu các kiến nghị của cử trì. Ành: Mỹ Nga
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tiếp thu các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đề nghị lãnh đạo huyện Anh Sơn quan tâm giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Đây là nguyện vọng chính đáng của người dân, cần tăng thêm nguồn lực cán bộ, thành lập đoàn thanh tra để giải quyết một cách rốt ráo, thấu tình đạt lý.
Về Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu), đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cho biết, Luật này đã được Quốc hội đưa ra thảo luận từ tháng 10/2017, và được công khai trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội. 
"Đây là một dự luật được Quốc hội thảo luận xuyên suốt qua nhiều kỳ họp, có hệ thống chỉ đạo thống nhất, chứ không phải bây giờ mới đưa ra" - đại biểu nhấn mạnh.
Hiện tại, Quốc hội đang tạm dừng để bổ sung nội dung biểu quyết về Luật Đơn vị hành chính - kính tế đặc biệt. Điều này cho thấy sự thận trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân, nhất là với các dự án luật quan trọng.
Về nguyện vọng được đóng góp tâm huyết vào Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục phản ánh tới Quốc hội. Đồng thời, đại biểu đề nghị cử tri không để những thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước, niềm tin để hiểu sai về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin mới