Cử tri Anh Sơn lo lắng vì đàn voi rừng thường xuyên về tàn phá

(Baonghean.vn) - Đàn voi khoảng 15 con thường xuyên xuống các bản, người dân xua đuổi bằng hình thức truyền thống nhưng không có kết quả.

Chiều 24/4, các đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường; Nguyễn Thị Thảo - Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn), trước kỳ họp thứ 7.

Các đại biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Nguyễn Quang Phượng (70 tuổi, thôn Bãi Lim) cho hay, hiện nay đàn voi ở trong Vườn quốc gia Pù Mát thường xuyên về tàn phá nương rẫy của bà con, đe dọa đến tính mạng người dân. Mỗi lần voi về, họ đã xua đuổi bằng hình thức truyền thống nhưng không có kết quả. “Tôi đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp để tránh tình trạng xung đột như hiện nay”, ông Phượng nói.

Đàn voi mà ông Phượng nhắc đến có khoảng 15 con. Thường kiếm ăn ở Pù Mát và một số khu vực lân cận như xã Phúc Sơn và xã Thanh Đức (huyện Thanh Chương). Những năm gần đây, khi hàng chục hecta rừng nứa, chuối bị chặt phá để trồng cao su, nguồn thức ăn bị hạn chế, đàn voi này trở nên hung dữ. Đặc biệt là sau khi một con voi đực đầu đàn bị sát hại để lấy ngà, chúng thường xuyên về bản kiếm thức ăn và xung đột với người. Đã có không ít trường hợp thương vong vì bị voi quật.

Đàn voi rừng trong một lần về tàn phá hoa màu của người dân.
Đàn voi rừng trong một lần về tàn phá hoa màu của người dân.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Dương bày tỏ lo ngại về việc giá cả thị trường tăng vọt. “Những năm gần đây chúng ta xây dựng nhiều nhà máy thủy điện, nhiệt điện nhưng tại sao giá điện lại tăng liên tục”, ông Dương nói và cho hay, ngoài điện, xăng dầu tăng liên tục cũng đang là một lo ngại của người dân.  

Cử tri này cũng đề nghị cơ quan chức năng có chế tài xử lý nghiêm những người tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. “Đảng và Nhà nước lãnh đạo qua nhiều cuộc kháng chiến, xương máu đã đổ rất nhiều mới có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng tôi rất trăn trở về việc đăng tin thất thiệt, tràn lan trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự”.

Ông Dương đề nghị xử lý nghiêm những người đăng tin thất thiệt trên mạng xã hội. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Dương đề nghị xử lý nghiêm những người đăng tin thất thiệt trên mạng xã hội. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng quan điểm với ông Dương, cử tri Nguyễn Huyền Nguyên cho rằng, cần siết chặt hơn nữa những thông tin xấu độc đang tràn lan trên mạng xã hội. “Hiện nay Luật An ninh mạng đã có. Tôi đề nghị phải xử lý nghiêm những người lan truyền thông tin giả, gây ảnh hưởng an ninh trật tự”, ông Nguyên nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực học đường gia tăng thời gian gần đây. Cử tri đề nghị, ngành giáo dục ngoài tập trung dạy chữ cần thường xuyên chú trọng dạy đức, nâng cao ý thức cho học sinh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Phúc Sơn. Ảnh: Tiến Hùng
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Phúc Sơn. Ảnh: Tiến Hùng

Liên quan đến lo ngại đàn voi rừng, ông Hoàng Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho hay, trước tình trạng xung đột giữa voi và con người ở xã Phúc Sơn, vài năm trước UBND tỉnh đã ban hành quyết định xây dựng hào ngăn voi dọc theo triền núi để ngăn chặn. Tuy nhiên, dự án này đến nay vẫn chưa hoàn thành dẫn đến việc voi tiếp tục về bản.

“Ý kiến này của cử tri chúng tôi xin được tiếp thu và sẽ có văn bản gửi tới chủ đầu tư của dự án để khắc phục trong thời gian tới”, ông Cường nói.

Tin mới