Cử tri Con Cuông dự ngày hội lớn

(Baonghean.vn)- Sáng nay (22/5) hòa chung không khí ngày bầu cử cùng cả nước, huyện Con Cuông tổ chức khai mạc và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2011.

Các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Con Cuông làm lễ khai mạc bầu cử.
Các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Con Cuông làm lễ khai mạc bầu cử.

Trước đó, 18 tổ của 5 xã vùng sâu ở huyện miền núi Con Cuông đã bầu cử sớm thành công với 5.079 cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 95,14%.

Hôm nay, còn 98 tổ với  107 điểm, 41.742 cử tri tham gia tiến hành bỏ phiếu gồm thị trấn Con Cuông đến các xã Bồng Khê, Yên Khê, Chi Khê, Mậu Đức, Lạng Khê. Lục Dạ, Đôn Phục và  một số điểm của các xã vùng sâu, vùng xa như Môn Sơn, Cam Lâm, Châu Khê, Thạch Ngàn.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Bí thư Huyện ủy Con Cuông bỏ phiếu.
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Bí thư Huyện ủy Con Cuông bỏ phiếu.
Ngay từ sáng sớm, bà con cử tri khắc các điểm bầu cử trên địa bàn Con Cuông đã tập trung đến điểm bầu cử, tranh thủ xem lại danh sách sử tri và tiểu sử các ứng cử viên với mong muốn chọn được người có đức, có tài, đưa đất nước phát triển đi lên. Trong ảnh: Điểm bầu cửi bản Nưa, xã Yên Khê (Con Cuông) trước giờ khai mạc.
Từ sáng sớm, bà con cử tri các điểm bầu cử trên địa bàn Con Cuông đã tập trung đến điểm bầu cử, tranh thủ xem lại danh sách và tiểu sử các ứng cử viên. Trong ảnh: Điểm bầu cử bản Nưa, xã Yên Khê (Con Cuông) trước giờ khai mạc.
Lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện ý chí và nguyện vọng của bản thân cử tri, gia đình và toàn thể cộng đồng.
Lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện ý chí và nguyện vọng của bản thân cử tri, gia đình và toàn thể cộng đồng.
Nhiều chị em phụ nữ địu con nhỏ đi bỏ phiếu.
Nhiều chị em phụ nữ địu con nhỏ đi bỏ phiếu.

Tính đến 19h, huyện Anh Sơn có 46.101 cử tri đã đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,38%. Có 8/13 đơn vị số cử tri đi bầu đạt 100%

Công Kiên - Hữu Vi - Tường Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới