Cử tri Con Cuông kiến nghị nâng hạn mức vốn vay ưu đãi cho nông dân

(Baonghean.vn) - Sáng 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm các ông: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Cầu - Nguyên Giám đốc Công an Nghệ An có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) trước kỳ họp thứ 10 (Quốc hội khóa XIV).
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Thạch Ngàn (Con Cuông). Ảnh Bảo Hân
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Thạch Ngàn (Con Cuông). Ảnh: Bảo Hân
Cử tri xã Thạch Ngàn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh Bảo Hân
Cử tri xã Thạch Ngàn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh: Bảo Hân

Tại buổi tiếp xúc, có 16 lượt ý kiến cử tri phản ánh những vấn đề quan tâm. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, cử tri kiến nghị Nhà nước cần quan tâm xây dựng tuyến đường giao thông từ xã Thạch Ngàn ra cầu Cây Chanh xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn; cử tri kiến nghị cấp trên có chế tài cụ thể hạn chế xe chở quá khổ, quá  tải, làm hư hỏng các tuyến đường giao thông.

Liên quan đến vấn đề chế độ chính sách, cử tri đề cập đến một số vấn đề như: Cần có chế độ phụ cấp hỗ trợ giáo viên làm thêm ngoài giờ hành chính; chế độ phụ cấp cho các hội ở cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; Quan tâm nâng hạn mức vốn vay ưu đãi để người dân mở rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Ông Lê Quyang Huy - Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh Bảo Hân
Ông Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bảo Hân

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Nhà nước cần nghiên cứu điều chỉnh các tiêu chí hộ nghèo. Vì thực tế còn nhiều bất cập, nhất là sự cào bằng trong cách tính điểm vật nuôi, phương tiện…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Con Cuông và các đại biểu đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đại biểu Quốc hội cũng hứa sẽ tổng hợp những ý kiến xác đáng của cử tri, trình các cấp xem xét giải quyết. 

Tin mới