Cử tri Con Cuông kiến nghị sửa chữa, nâng cấp đường giao thông vào xã Thạch Ngàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông kiến nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Kẻ Trai vào bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn; Đầu tư xây dựng tuyến đường từ chợ Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn vào xã Thạch Ngàn và từ xã Thạch Ngàn đi xóm 11, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn .

Trả lời

- Tuyến đường từ bản Kẻ Trai vào bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn: có chiều dài khoảng 18km, hiện là đường láng nhựa.

Đây là tuyến đường vào vùng sản xuất của xã Thạch Ngàn, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến tương đối lớn; công tác duy tu, sửa chữa còn hạn chế nên hiện tại một số vị trí trên tuyến đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Năm 2020, UBND huyện Con Cuông đã sửa chữa được 3km trên tuyến từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Tuyến đường vào bản Kẻ Tắt và Bá Hạ, xã Thạch Ngàn bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh tư liệu: Công Kiên

Tuyến đường vào bản Kẻ Tắt và Bá Hạ, xã Thạch Ngàn bị sạt lở do mưa lũ. Ảnh tư liệu: Công Kiên

Hiện nay, UBND huyện Con Cuông đang đề xuất đưa tuyến đường vào danh mục duy tu sửa chữa đường bộ địa phương sử dụng nguồn vốn ngân sách TW. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt danh mục, trên cơ sở nguồn vốn được bố trí, UBND huyện Con Cuông sẽ tiến hành khảo sát, ưu tiên sửa chữa khắc phục các đoạn hư hỏng nặng trên tuyến, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Đường vào Khu tái định cư Đan Lai thuộc bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn. Ảnh tư liệu: G.H

Đường vào Khu tái định cư Đan Lai thuộc bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn. Ảnh tư liệu: G.H

- Tuyến đường từ chợ Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn vào xã Thạch Ngàn và từ xã Thạch Ngàn đi xóm 11, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn: có chiều dài 11km. Trong đó, có 5 km thuộc địa phận huyện Anh Sơn và 6 km thuộc địa phận huyện Con Cuông.

Năm 2021, UBND huyện Con Cuông đã thực hiện duy tu, sửa chữa 2 km (đoạn từ ngã ba Đồng Tâm đến ngã ba Khe Đóng, xã Thạch Ngàn) bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, công trình mới hoàn thành trong tháng 2/2022. Đối với các đoạn còn lại, do nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn, hạn chế nên đến nay chưa được đầu tư xây dựng.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Anh Sơn, UBND huyện Con Cuông quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.

Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn./.

Tin mới