Cử tri Công an tỉnh bầu cử sớm để tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn cho ngày hội toàn dân

(Baonghean.vn) - Cùng với hàng triệu cử tri trong tỉnh, hơn 6 nghìn cử tri Công an tỉnh Nghệ An nghiêm túc tham gia vào ngày hội của non sông.

Từ sáng sớm, tại khu vực bầu cử Công an tỉnh có hơn 900 cử tri là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt đầy đủ để tham gia bầu cử. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện song song cùng với quá trình bầu cử.

Đo thân nhiệt cử tri trước khi vào khu vực bầu cử. Ảnh: Đức Vũ
Đo thân nhiệt cử tri trước khi vào khu vực bầu cử. Ảnh: Đức Vũ 

Trước đó nhiều ngày, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai tuyên truyền phổ biến những nội dung liên quan đến tinh thần, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; sớm niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ chiến sĩ cử tri xem, tìm hiểu, cân nhắc để bầu chọn những người đủ đức đủ tài.

Ban tổ chức phát phiếu bầu cho cử tri. Ảnh: Vương Linh
Ban tổ chức phát phiếu bầu cho cử tri. Ảnh: Vương Linh
Sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài. Ảnh: Vương Linh
Sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài. Ảnh: Vương Linh
Có sự chuẩn bị sớm, các cử tri đã nhanh chóng thực hiện đúng quy trình bầu cử, vừa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ cử tri của mình thông qua lá phiếu bầu chọn đúng những người mà mình gửi gắm kỳ vọng.
Lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Ảnh: Đức Vũ
Lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình. Ảnh: Đức Vũ
Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Ngay sau khi bầu cử xong, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai lực lượng theo phương án, kế hoạch đã phân công để nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tin mới