Cử tri Cửa Lò băn khoăn về những bất cập trong quản lý các dự án trên địa bàn

(Baonghean.vn) - Sáng 15/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du Lịch; Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò có cuộc tiếp xúc cử tri phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò).
Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND thị xã tiếp xúc cử tri phường Nghi Thủy. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cửa Lò tham dự cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Mở đầu cuộc tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Cường thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh tới. Tiếp đó, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nhiều cử tri đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị với các cấp, các ngành quan tâm xử lý.

Vấn đề mà cử tri phường Nghi Thủy bức xúc nhiều nhất là trên địa bàn phường hiện có những dự án đầu tư “giữ đất” nhiều năm chưa được triển khai, vừa lãng phí tài nguyên đất, mất cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư khác, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan đô thị.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Cường báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Cường báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Võ Quang Vinh (khối 2) đơn cử dự án mở rộng đường vào cảng Cửa Lò, mặc dù đã kiểm kê, thông báo diện di dời đối với 59 hộ dân thuộc khối 1 và khối 2 từ năm 2012, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa triển khai.

Trong số 59 hộ dân này, có những dân muốn sửa chữa hay làm nhà mới cũng không thể làm được. Đề nghị HĐND tỉnh giám sát, đốc thúc chủ đầu tư đẩy nhanh triển khai ổn định dự án.

Cử tri Võ Quang Vinh (khối 2) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Võ Quang Vinh (khối 2) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Bên cạnh đó, cử tri phường Nghi Thủy cũng bày tỏ lo lắng đối với 3 dự án kinh doanh khí hỏa lỏng được cấp phép trên địa bàn nằm sát gần khu dân cư, đề nghị tỉnh và thị xã cần kiểm tra lại để đảm bảo khoảng cách an toàn, tạo sự yên tâm cho người dân.
Cử tri Nguyễn Cảnh An (khối 9) kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm cấp GCNQSDĐ cho các di tích trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Nguyễn Cảnh An (khối 9) kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Đó còn là lo lắng việc khai thác cát để phục vụ dự án nâng cấp cảng Cửa Lò gây sạt lở bờ biển phường Nghi Thủy; tình trạng người ngoài địa phương đánh bắt hải sản bằng xung kích điện trên biển Cửa Lò chưa được ngăn chặn triệt để.

Có cử tri cũng phản ánh hiện nay trên địa bàn phường có một số khu vực đất tâm linh chưa được cấp quyền sử dụng đất; đề nghị tỉnh và thị xã quan tâm thực hiện. Ngoài ra, cử tri cũng đề xuất các cấp, các ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết chế độ mai táng phí kịp thời hơn…

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn giải trình một số kiến nghị, phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn giải trình một số kiến nghị, phản ánh của cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và khẳng định các mong muốn của cử tri là rất chính đáng và trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, kiến nghị với các cấp, các ngành xem xét nghiêm túc để giải quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trực tiếp giải trình một số nội dung cụ thể. Liên quan đến dự án nâng cấp đường chậm được triển khai, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các cử tri chia sẻ, trong giai đoạn thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công của Chính phủ và ngân sách đầu tư hạ tầng của tỉnh, thị xã khó khăn.

Tuy nhiên, tỉnh cũng đang cố gắng tạo điều kiện cho thị xã Cửa Lò thông qua chỉ đạo UBND tỉnh tham mưu trình một cơ chế riêng cho Cửa Lò để có nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển, trong đó có dự án đường.

Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Minh Chi
Quang cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc hút cát từ dự án mở rộng cảng Cửa Lò, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thị xã Cửa Lò và phường Nghi Thủy, với trách nhiệm quản lý nhà nước cần kiểm tra để kiến nghị các ngành vào cuộc xử lý nếu có làm trái quy định.

Giải trình kiến nghị của cử tri về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, công việc này được thực hiện theo quy trình quy định của pháp luật; tuy nhiên đề nghị thị xã và phường Nghi Thủy cần vào cuộc để xem xét vướng mắc ở đâu để phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tháo gỡ…

Tin mới