Cử tri Cửa Lò: Hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập

(Baonghean.vn)- Cử tri cho rằng hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập, luật ra chưa kịp ban hành đã sửa đổi, tình trạng luật ra đời phải chờ Nghị định, thông tư hướng dẫn mới đi vào cuộc sống. Việc giám sát, đưa luật vào cuộc sống chưa hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri Cửa Lò đánh giá cao hoạt động của Quốc hội ngày càng có chất lượng, tinh thần, trách nhiệm của ĐBQH ngày càng cao. Bên cạnh kết quả tích cực, cử tri băn khoăn, đất nước còn những hạn chế cần khắc phục.

Sáng 4/7, tại phường Nghi Hải, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Cửa Lò. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, các đồng chí Thường trực Thị ủy Cửa Lò.

Cử tri Hoàng Văn Thuận, phường Nghi Hải nêu: Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp nhưng chúng ta chưa xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản. Bên cạnh đó, cử tri này cũng cho rằng hiện nay, Chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo nhưng chuyển động ở cơ sở còn quá chậm. Đề nghị Quốc hội cần có chủ trương giám sát, đánh giá việc làm cụ thể của các cấp, các ngành và địa phương trong thực hiện chủ trương này của Chính phủ.

Ông Nguyễn Thanh Hiền- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ghi nhận ý kiến của tỉnh và các sở, ban, ngành và các địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến phát triển du lịch, cử tri Hoàng ĐứcThương, phường Nghi Hải phản ánh, cảng cá Cửa Hội, từ 3h-6h sáng tập trung hàng ngàn lao động mua bán vận chuyển hải sản khắp các tỉnh trong nước. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng, cảng đã xuống cấp. Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp Cảng cá. Bên cạnh đó, Nghi Hải có 3km ven sông Lam đề nghị nhà nước quan tâm xây dựng các âu thuyền phục vụ du lịch và nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền.

Cử tri Cửa Lò kiến nghị với ĐBQH. Ảnh Thanh Lê
Cử tri Cửa Lò kiến nghị với ĐBQH. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan về xây dựng hệ thống pháp luật, cử tri Trần Bạch Mai, phường Nghi Hải phản ánh: Thời gian qua, Quốc hội đã nỗ lực nhiều, nhưng hệ thống pháp luật của chúng ta còn nhiều bất cập, luật ra chưa kịp ban hành đã sửa đổi, tình trạng luật ra đời phải chờ Nghị định, thông tư hướng dẫn mới đi vào cuộc sống. Việc giám sát, đưa luật vào cuộc sống chưa hiệu quả.

Quốc hội cần hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Đồng thời mong muốn hoạt động giám sát của Quốc hội phải thực sự là công cụ sắc bén hơn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi trái pháp luật.

“Việc xử hành vi tham nhũng còn nhẹ, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn ít so với tội danh. Nhiều vụ việc tham nhũng chưa được phát hiện xử lý. Tình trạng tham nhũng xuất phát từ việc các quy định của pháp còn thiếu tính răn đe”, - ông Mai phản ánh.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng chó 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của phường Nghi Hải, TX Cửa Lò.
Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của phường Nghi Hải, TX Cửa Lò. Ảnh: Thanh Lê

Ý kiến cử tri Cửa Lò đề nghị Quốc hội cần quan tâm thỏa đáng với cán bộ cơ sở, nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở. Cử tri mong muốn Quốc hội và ĐBQH tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mình xứng đáng vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử.

Ngoài ra, cử tri phản ánh về vấn đề nước sạch, hạ tầng lưới điện nông thôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, chế độ chính sách cho người có công...

Các kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò trả lời, giải trình làm rõ. Đồng thời, Đoàn ĐBQH tổng hợp kiến nghị đến các cơ quan, ban, ngành liên quan và  tại các diễn đàn của Quốc hội./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới