Cử tri đề nghị làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Trước thực trạng cá chết trên sông Hoàng Mai vào ngày 25/9, cử tri thị xã Hoàng Mai đề nghị cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân và có kết luận chính thức nước sông bị ô nhiễm hay không?

» Cá chết bất thường nghi do sốc nước ở Nghệ An
 

Chiều 28/9, tại phường Quỳnh Dị, các đại biểu Quốc hội gồm đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh bà Hoàng Thị Thu Trang tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe đại biểu Hoàng Thị Thu Trang thông báo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị nhiều nội dung với các đại biểu Quốc hội. Cử tri Đậu Đức Nam, phường Mai Hùng nêu kiến nghị các vấn đề liên quan đến vấn đế môi trường.

Trước hết, cử tri Nam nêu tình trạng cá chết trên sông Hoàng Mai vừa qua gây lo lắng cho nhân dân; qua đó đề nghị, cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra nguồn nước sông để có kết luận công bố rộng rãi nguyên nhân cá chết, chất lượng nước sông để nhân dân yên tâm.

Ông Đậu Đức Nam cũng bày tỏ lo lắng trước thực trạng rác thải trên địa bàn, do đó đề nghị xây dựng nhà máy xử lý rác thải cho khu vực Hoàng Mai, Quỳnh Lưu.

Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai Nguyễn Hữu Tuy cho biết, sau khi phát hiện sự việc cá chết trên sông Hoàng Mai, thị xã đã tổ chức vớt cá chết để tiêu huỷ, đồng thời thông tin cho Chi cục Thú y và Chi cục Môi trường lấy mẫu cá, nước sông, trầm tích đáy sông… để xét nghiệm. “Sau khi có kết quả chính thức chúng tôi sẽ thông tin” - ông Tuy nói; đồng thời biết thị xã Hoàng Mai đã có quy hoạch thực hiện dự án xử lý rác thải 11 ha ở xã Quỳnh Vinh.

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường và thị xã Hoàng Mai khẩn trương rà soát dọc sông Hoàng Mai các cơ sở sản xuất để xác định xem có nguồn gây ô nhiễm hay không?

Cử tri Lê Bá Phú, xã Quỳnh Lập phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri Lê Bá Phú, xã Quỳnh Lập phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cử tri Nguyễn Văn Quang, phường Quỳnh Dị phản ánh thực tiễn việc xây dựng giá đất không sát thị trường dẫn đến khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Đây cũng là vấn đề được cử tri Nguyễn Văn Tường, phường Quỳnh Dị đặt ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ông Lê Bá Phú, xã Quỳnh Lập nêu thực trạng tàu thuyền của ngư dân địa phương đi tránh trú bão rất khó khăn, phải ra Thanh Hoá hoặc các địa phương khác trong tỉnh. Do đó, cử tri Phú đề nghị có dự án xây dựng khu tránh trú bão cho tàu thuyền ngư dân xã Quỳnh Lập, phường Quỳnh Phương.

Tại hội nghị, cử tri cũng nêu các ý kiến liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; việc chuyển viện từ tuyến dưới lên tuyến trên gặp khó khăn; việc giải quyết chế độ chính sách; giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng trong quá trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A trong phạm vi hành lang 13,5m, giải quyết việc làm cho sinh viên…

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trả lời kiến nghị cử tri Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trả lời kiến nghị cử tri Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Về vấn đề đền bù cho những hộ dân thuộc thuộc phạm vi hành lang 13,5m của Quốc lộ 1A mà nhiều cử tri kiến nghị, đánh giá đây là vấn đề phức tạp, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết đã tổ chức đoàn công tác của tỉnh để rà soát và tỉnh đã đưa ra phương án giải quyết.

Trước tiên sẽ giải quyết trước những hồ trước năm 1982 nếu đủ căn cứ và hợp lệ, sau đó rà soát những hồ sơ sau năm 1982.

Về nguồn kinh phí bồi thường cho những trường hợp hợp lệ, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, đối với những dự án thuộc BOT, tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp BOT và thống nhất doanh nghiệp sẽ chi trả; còn các dự án Bộ GTVT, tỉnh làm văn bản gửi bộ đề nghị bổ sung nguồn kinh phí cho tỉnh chi trả. Còn các trường hợp khác không thuộc hai nguồn trên, tỉnh xem xét nguồn của tỉnh để giải quyết.

Về chỗ tránh trú bão cho tàu thuyền ngư dân, đại biểu Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tỉnh đang đầu tư 4 dự án cảng cá lớn, trong đó có khu vực Lạch Cờn ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang thông báo đến cử tri chương trình dự kiến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Thành Duy
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang thông báo đến cử tri chương trình dự kiến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Thành Duy

Còn vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư, đưa các dự án lớn về để tạo nhiều việc làm cho lao động ngay trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cũng đã trả lời các kiến nghị khác của cử tri, đồng thời giao văn phòng đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển Quốc hội và các cơ quan, bộ, ngành, địa phương liên quan để giải quyết.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới