Cử tri đề nghị nghiên cứu điều chỉnh chủ trương giảm số lượng người làm việc ở cấp xã

(Baonghean.vn) - Phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An, cử tri xã Nghi Phương (Nghi Lộc) cho rằng, việc quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34 của Chính phủ giảm so với Nghị định 92 của Chính phủ trước đó là chưa phù hợp, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh.
Chiều 23/9, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An và Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 23/9, các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An; Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Phương (Nghi Lộc). Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Mở đầu cuộc tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An, đại biểu Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội đã thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong tháng 10/2020 tới.

Đáng quan tâm là Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án, như Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi)…

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Đại biểu Nguyễn Vân Chi
Đại biểu Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong tháng 10/2020 tới. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc và đông đảo cử tri tại cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc và cử tri tham dự buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Mai Hoa

Tại buổi tiếp xúc, bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quyết liệt của Trung ương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, cử tri Nguyễn Trọng Tạo (xóm 5) cũng nêu băn khoăn, bức xúc của nhân dân và doanh nghiệp chưa được các cấp quan tâm giải quyết. Đơn cử Quốc lộ 48E đi qua địa bàn và hệ thống kênh mương cấp 1 hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo nước tưới cho sản xuất, dù đã kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được xem xét đầu tư nâng cấp.

s
Cử tri Trần Ngọc (xóm 2) đề nghị Quốc hội nghiên cứu đề ra chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở. Ảnh: Mai Hoa 

Cử tri Trần Ngọc (xóm 2) nêu tình trạng ở khối, xóm, việc tìm người làm việc hết sức khó khăn, chủ yếu do người già trên 60, 70 tuổi đảm nhận. Thực tế này phản ánh chế độ, chính sách hiện tại chưa đủ hấp dẫn thu hút người làm việc ở khối, xóm, nhất là lớp trẻ, dù ở khối, xóm là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội.

Bởi vậy, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu có giải pháp thu hút người làm việc ở khối, xóm; khi mỗi khối, xóm mạnh thì xã, phường, thị trấn mạnh và mỗi xã, phường mạnh thì huyện mạnh…

Cử tri Kiên (xóm 7) đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện những xóm sáp nhập có quy mô số hộ và dân lớn hoạt động có hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Hà Văn Duyệt (xóm 7) đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện đối với những xóm sáp nhập có quy mô số hộ và dân lớn hoạt động có hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri cũng phản ánh việc quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34 của Chính phủ giảm so với Nghị định 92 của Chính phủ trước đó không phù hợp, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, điều chỉnh.

Nhiều cử tri cũng đề cập đến sản xuất nông nghiệp và đề nghị Quốc hội nghiên cứu có chính sách đẩy mạnh việc tích tụ ruộng đất, tránh manh mún, nhỏ lẻ như hiện nay; đồng thời có chính sách giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, kích thích đầu tư sản xuất.

Ngoài ra, một số cử tri đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát hoạt động của các bộ, ngành Trung ương và địa phương cũng như các cơ quan thực thi pháp luật nhằm hạn chế các sai phạm, vi phạm trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An giải trình làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các cử tri, đồng thời khẳng định với trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An sẽ tổng hợp và gửi đến Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.

Giải trình trực tiếp vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến tình trạng tham nhũng vặt và thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức chưa có giải pháp hiệu quả, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thừa nhận đây là vấn đề khó khăn; đồng thời khẳng định sẽ chuyển tải đến lãnh đạo tỉnh để có các giải pháp nhằm tăng cường rèn luyện, đánh giá cán bộ, công chức, vừa góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, củng cố bộ máy, vừa tăng niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

Tin mới