Cử tri Đô Lương phản ánh chất lượng xi măng làm đường NTM chưa đảm bảo

(Baonghean.vn) - Sáng 22/11, các đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Ngọc Kim Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương; Trương Công Thảo - Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương đã về tiếp xúc cử tri xã Lạc Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Ngọc Kim Nam đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thu hút các dự án đầu tư của tỉnh Nghệ An và của huyện Đô Lương.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lạc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Hữu Hoàn
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lạc Sơn (Đô Lương). Ảnh: Hữu Hoàn

Đã có 13 lượt cử tri tham gia ý kiến về các nhóm vấn đề như: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình còn bất cập; Băn khoăn về việc giải quyết dự án sử dụng đất ở Bàu Kịnh; Tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu hành trên các tuyến Quốc lộ còn nhiều, gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông chưa được kiểm soát; Công tác cải cách hành chính kể cả cấp xã và cấp huyện chưa hiệu quả; Chất lượng xi măng để làm đường giao thông NTM kém nên các tuyến đường mới làm đã xuống cấp; Việc chi trả chế độ huân, huy chương còn bất cập....

Đồng chí Ngọc Kim Nam đã giải trình các vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa hợp lý cần nêu căn cứ cụ thể; vấn đề giải quyết đất Bàu Kịnh sẽ tiếp tục phản ánh tại kỳ họp sắp tới.

Các vấn đề như ô nhiễm môi trường, việc thu thuế đất ở và thu các khoản tại địa phương được lãnh đạo UBND xã Lạc Sơn giải trình cụ thể./.

Hữu Hoàn

(Đài Đô Lương)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới