Cử tri Hưng Nguyên đề nghị xem xét lại chế độ chính sách cho một số đối tượng đặc thù

(Baonghean.vn) - Đây là những vấn đề đang vướng mắc ở cơ sở trong những năm qua và chưa phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Sáng  7/10, tại xã Châu Nhân (Hưng Nguyên), đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các ông: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An đã có cuộc tiếp xúc cử tri.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, huyện Hưng Nguyên và cử tri cụm xã Châu Nhân, Hưng Lợi, Hưng Phúc. Ảnh: Mỹ Hà
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, huyện Hưng Nguyên và cử tri cụm xã Châu Nhân, Hưng Lợi, Hưng Phúc. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều vấn đề vướng mắc sau sáp nhập xã, thị

Tại hội nghị, đại biểu Trần Nhật Minh đã báo cáo với cử tri chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV và những vấn đề liên quan đến kỳ họp dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 20/10 - 13/11/2021.

Trong khuôn khổ hội nghị, các cử tri đã có nhiều ý kiến gửi tới Quốc hội, tập trung vào các lĩnh vực chính sách xã hội, nội vụ, lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục và các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Nhật Minh giới thiệu về chương trình, kỳ họp sắp tới của Quốc hội khóa XV. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Trần Nhật Minh giới thiệu về chương trình, kỳ họp sắp tới của Quốc hội khóa XV. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, theo tổng hợp của cử tri huyện Hưng Nguyên, từ tháng 2/2019 toàn huyện có 10 xã sáp nhập thành 5 xã và đến nay việc bố trí cán bộ dôi dư gặp nhiều khó khăn, một số cán bộ phải nghỉ việc. Thực hiện Nghị định 34 đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập, đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ để động viên cán bộ nằm trong diện tinh giản và đảm bảo quyền lợi. Bên cạnh đó, cán bộ và nhân dân cũng đề nghị HĐND, UBND tỉnh khôi phục và cho hoạt động trở lại với ba chức danh không chuyên trách là cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông và đài truyền thanh cấp xã.

Ở lĩnh vực xã hội, các đại biểu cho biết, hiện nay việc dạy học trực tuyến còn nhiều bất cập và đề nghị có thêm các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng học sinh thuộc diện khó khăn; nhiều trường học, đặc biệt là ở bậc tiểu học đang còn thiếu giáo viên.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri ở xã Châu Nhân. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri ở xã Châu Nhân. Ảnh: Mỹ Hà

Cử tri ở các xã Châu Nhân, Hưng Lợi, Hưng Phúc cũng có các ý kiến liên quan trực tiếp đến người dân trên địa bàn, như cần sớm bố trí đủ vắc xin và mở rộng đến nhiều đối tượng; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống kênh mương thủy lợi, đường giao thông, trường học, quan tâm đến nước sạch cho người dân, nâng mức giá đền bù đất nông nghiệp.

Một số ý kiến của các cử tri cũng bày tỏ sự băn khoăn về việc thực hiện chế độ, chính sách. Cử tri Nguyễn Hữu Giám - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Châu Nhân đề nghị Quốc hội hạ số tuổi được hưởng trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; đề nghị không cắt chế độ hưởng trợ cấp cao tuổi với những người đã có tuất thường để đảm bảo tính nhân văn; có chế độ chính sách đối với cán bộ Hội Người cao tuổi cấp xã. Cụ thể, hiện nay, Hội Người cao tuổi hội viên đông, nhiều công việc nhưng hiện nay chỉ có duy nhất Chủ tịch Hội Người cao tuổi có trợ cấp, các thành phần trong hội còn lại chưa được quan tâm.

Cử tri Phan Thị Thùy Dung - công chức phụ trách mảng lao động, thương binh và xã hội xã Châu Nhân đề nghị cần xem xét chế độ điều dưỡng tập trung cho người có công. Những người này hiện độ tuổi ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu nhưng thời gian đi điều dưỡng chưa hợp lý, việc tập trung điều dưỡng quá đông người cũng không phù hợp với những người cao tuổi.

Các cử tri cho ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà
Các cử tri cho ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Cử tri Trần Kim Long - xã Hưng Lợi đề nghị các đại biểu lưu ý đến việc hỗ trợ đất quy hoạch tái định cư cho 57 hộ dân thuộc 2 xóm 6 và 7, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên.

Cử tri Nguyễn Đình Hoan - Trưởng Trạm Y tế xã Châu Nhân kiến nghị, hiện nay mức hỗ trợ trực cho các bộ y tế cơ sở là 40.000 đồng/ngày là quá thấp và không phân biệt ngày thường, ngày lễ, Tết. Mức hỗ trợ cho cán bộ y tế tại các điểm trực chốt cũng chưa phù hợp với đặc thù công việc.

Quan tâm đến việc thực hiện các vấn đề dân sinh

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng đã trực tiếp giải đáp những thắc mắc của cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền của huyện. Trước mắt, huyện đã tổng hợp các ý kiến về việc hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do để trình lên tỉnh để đề nghị được xem xét bổ sung, đề nghị cung cấp thêm vắc xin để mở rộng đối tượng.

Các ý kiến về mở rộng chợ Mí, nâng cấp sửa chữa đường giao thông 542B cũng đã được xem xét và huyện đang xin thêm vốn để hoàn thiện công trình…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cũng cho biết, thời gian qua huyện đã kêu gọi nhà đầu tư về khảo sát địa điểm để xây dựng nhà máy nước cho các xã dọc sông Lam, trên trục đường 46C. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù riêng nên việc đầu tư các nhà máy nước sạch vẫn chưa khả thi.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận về những ý kiến đóng góp mà các cử tri gửi đến hội nghị, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với Quốc hội.
Hội nghị được tổ chức với tinh thần dân chủ, khách quan. Ảnh: Mỹ Hà
Hội nghị được tổ chức với tinh thần dân chủ, khách quan. Ảnh: Mỹ Hà
Đại biểu Thái Văn Thành cũng đã giải thích cho các cử tri về một số vấn đề liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách và khẳng định hiện nay tỉnh đang thực hiện một cách bài bản, đúng người, đúng đối tượng.
Một số vấn đề cử tri phản ánh như việc khôi phục lại các chức danh ở xã cũng đã được các kỳ họp HĐND thảo luận và đang được tiếp tục xem xét để điều chỉnh, nhưng phải cân đối với nguồn lực của tỉnh và Nhà nước. Với vai trò là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Thái Văn Thành cũng đã giải trình một số vấn đề liên quan đến việc học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên, vấn đề thiếu giáo viên và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. 
Nhà máy Em- Tech Vinh tại Khu công nghiệp VSHIP Hưng Nguyên. Ảnh: Lâm Tùng
Nhà máy Em- Tech Vinh tại Khu công nghiệp VSHIP Hưng Nguyên. Ảnh: Lâm Tùng
Ngay sau hội nghị này, đoàn sẽ tiếp thu các ý kiến của các cử tri huyện Hưng Nguyên để tổng hợp và gửi tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương giải quyết trong thời gian tới.

Tin mới