Cử tri Hưng Nguyên lo lắng về tình trạng tai nạn giao thông gia tăng

(Baonghean.vn) -Đó là một trong những nội dung cử tri huyện Hưng Nguyên phản ánh với Đại biểu Quốc hội tại cuộc tiếp xúc cử tri sáng 29/11.
a

Sáng 29/11, đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 gồm ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH  tỉnh; Đinh Thị Kiều Trinh - Phó Trưởng Phòng Bình đẳng giới, Sở Lao động- TB&XH có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Hưng Thịnh, Hưng Phúc và Hưng Mỹ huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Lê 

Tại hội nghị có 8 ý kiến cử tri phản ánh kiến nghị, tâm tư nguyện vọng với Đại biểu Quốc hội.

Cử tri Dương Đức Việt xã Hưng Thịnh bày tỏ phấn khởi thời gian qua, Quốc hội quan tâm thảo luận, ban hành các chủ trương, chính sách giải quyết nguyện vọng kiến nghị của cử tri.

Phản ánh với đại biểu Quốc hội, ông Việt cho biết, sau sáp nhập xã sẽ có số lượng cán bộ, công chức dư thừa, đề nghị Nhà nước quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức ổn định công việc.

Cử tri huyện Hưng Nguyên kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh Thanh Lê
Cử tri huyện Hưng Nguyên kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Một vấn đề được nhiều ý kiến cử tri quan tâm phản ánh là tình trạng tai nạn giao thông trên các tuyến đường đi qua các địa phương thuộc huyện Hưng Nguyên.

Bên cạnh đó, tuyến đường huyện 207 nối quốc lộ 46 với đường tỉnh lộ 8A đi qua xã Hưng Mỹ xuống cấp nghiêm trọng đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp.

Cử tri bày tỏ lo lắng Quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh và đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Hưng Mỹ; huyện Hưng Nguyên giao cắt với đường huyện 207 những năm qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

“Đây là tuyến đường học sinh đi học, người dân đi lại thường xuyên. Tôi đề nghị nhà nước cần tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe trọng tải nặng lưu thông trên đường, hạn chế tai nạn giao thông”- ông Đặng Hồng Thơ, cử tri xã Hưng Mỹ kiến nghị.

Cử tri Hưng Mỹ đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo duy tu bảo dưỡng đường 8B đoạn qua xã Hưng Mỹ, hiện trên tuyến đường này khi trời mưa nước đọng lại trên mặt đường không có lối thoát, lan can hai bên đường không được sửa chữa, nguy cơ tai nạn giao thông.

Ngoài ra, cử tri phản ánh liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, chính sách người có công với cách mạng; tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh, tình trạng thiếu giáo viên mầm non,…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão tiếp thu, trả lời giải trình những vấn đề cử tri huyện Hưng Nguyên quan tâm. Ảnh: Thanh Lê
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão tiếp thu, trả lời giải trình những vấn đề cử tri huyện Hưng Nguyên quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến các ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão trả lời, giải trình, làm rõ thuộc thẩm quyền.

Các ý kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tổng hợp gửi đến bộ, ngành, cơ quan liên quan sớm giải quyết trả lời đến cử tri.

Trước đó, đại biểu Quốc hội Đinh Thị Kiều Trinh thông báo tới cử tri huyện Hưng Nguyên về kết quả chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vừa qua.

Tin mới