Cử tri huyện Anh Sơn quan tâm về chính sách hỗ trợ trồng chè nguyên liệu

(Baonghean.vn) -Chiều 18/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Hùng Sơn (Anh Sơn) trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.
Đồng chí Lê Hồng Vinh trả lời các kiến nghị của cử tri
Đồng chí Lê Hồng Vinh trả lời các kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 17; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hùng Sơn đã có một số đề xuất, kiến nghị như: Chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, bản sau sáp nhập còn thấp; đề nghị HĐND tỉnh có thêm các chính sách hỗ trợ cho người dân trồng chè xã Hùng Sơn; vấn đề cấp đất cho các cơ sở tôn giáo…

Cử tri xã Hùng Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc
Cử tri xã Hùng Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Lê Hồng Vinh đã phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri nêu, đồng thời tiếp thu, tổng hợp, chuyển các cấp, ngành, đơn vị chức năng xem xét, trả lời ý kiến cử tri trong thời gian tới.

Tin mới