Cử tri huyện Nghĩa Đàn lo lắng khi giá phân bón sau dịch Covid-19 tăng gấp đôi

(Baonghean.vn) - Chiều 5/5, tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 gồm: ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và ông Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn và đông đảo cử tri xã Nghĩa Đức.

Đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình bày dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội, một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ hai. Ảnh: TG
Đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình bày trước cử tri dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội, một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ hai. Ảnh: TG

Tại hội nghị, đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri xã Nghĩa Đức dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV và báo cáo một số kết quả hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sau kỳ họp thứ hai.

Bày tỏ phấn khởi khi được các đại biểu Quốc hội về nắm bắt, tìm hiểu tình hình tại địa phương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cử tri xã Nghĩa Đức đã kiến nghị, đề đạt nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. 

Các đại biểu tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại trụ sở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TG
Các đại biểu tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại trụ sở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TG

Các cử tri Nguyễn Văn Tôn và Lưu Thị Giang có chung băn khoăn về giá phân bón, so sánh mức giá trước đại dịch Covid-19 ổn định ở mức 850 nghìn đồng/tạ, nay tăng hơn gấp 2 lần, lên 1,9 triệu đồng/tạ. Trong khi đó, giá thành đầu ra tương đối thấp, người nông dân bỏ nhiều công sức chăm bón nhưng lợi nhuận thu về không đáng kể. Vì vậy, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bình ổn giá cả các loại phân bón, tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp.

Cử tri xã Nghĩa Đức nêu những băn khoăn quanh vấn đề sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TG
Cử tri xã Nghĩa Đức nêu những băn khoăn quanh vấn đề sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TG

Ông Hoàng Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đức cũng đề nghị Quốc hội quan tâm thêm về chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, ông Hiệp nêu thực trạng mạng xã hội phát triển mạnh, kéo theo đó là tình trạng bán hàng online tràn lan, đề nghị cần có giải pháp kiểm soát giá cả và chất lượng các mặt hàng, cũng như chế tài xử phạt phù hợp, bởi theo phản ánh của nhiều người dân trên địa bàn, nhiều sản phẩm thực tế có chất lượng khác xa so với quảng cáo trên các trang mạng…

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TG
Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghĩa Đàn tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: TG

Các ý kiến khác của cử tri xã Nghĩa Đức kiến nghị cần quan tâm hơn về chế độ tiền lương đối với ngành giáo dục, đặc biệt là với giáo viên mầm non; điều chỉnh tăng phụ cấp cho chi hội, chi đoàn để hoạt động ở cơ sở ngày càng hiệu quả; nghiên cứu bố trí quỹ đất, giảm giá đất cho đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số; phản ánh vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí từ trang trại chăn nuôi lợn tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp…

Thay mặt lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, ông Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện mà cử tri quan tâm, cho biết huyện đã lập các đoàn kiểm tra thực tế, kiểm soát giá cả vật tư nông nghiệp; cam kết sẽ tăng cường quản lý, kiểm soát kinh doanh trên mạng; thông báo đến cử tri kết quả đánh giá tác động môi trường của trang trại chăn nuôi tại Quỳ Hợp cũng như một số giải pháp khắc phục doanh nghiệp đang triển khai; đồng thời đề xuất giải pháp hạn chế đầu cơ đất trên địa bàn...
Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: TG
Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu ý kiến của cử tri huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: TG
Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho rằng đây là những nội dung xác đáng, sát với thực tiễn, nêu bật được những bức xúc, trăn trở của người dân, đề nghị huyện và xã cần tiếp tục đồng hành, quan tâm giải quyết thỏa đáng, mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân. Về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An sẽ tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu và kiến nghị kịp thời đến các cơ quan chức năng. 
Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng dành thời gian cập nhật thông tin cho cử tri huyện Nghĩa Đàn về thời sự quốc tế, đặc biệt là tình hình chiến sự Nga -Ukraine cũng như tác động đến kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam, lập trường, quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề quốc phòng và an ninh...

Tin mới