Cử tri huyện Quỳ Châu phản ánh việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình còn chậm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vấn đề được cử tri huyện Quỳ Châu quan tâm phản ánh đến đại biểu Quốc hội liên quan đến việc bố trí kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng còn chậm.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa

Chiều 5/10, tại xã Châu Hạnh, các đại biểu Quốc hội: Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cuộc tiếp xúc cử tri 12 xã, thị trấn: Châu Hạnh, Châu Bình, Châu Hội, Châu Nga, Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuận, Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm và thị trấn Tân Lạc.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 12 xã, thị trấn cụm trung tâm huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 12 xã, thị trấn cụm trung tâm huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa

Kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20/10. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; cho ý kiến vào 7 dự án luật.

Trên tinh thần dân chủ, các cử tri thẳng thắn phản ánh, kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và địa phương.

Đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Quốc hội Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Quỳ Châu tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Châu Hạnh. Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo huyện Quỳ Châu tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Châu Hạnh. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Võ Thái Tịnh (Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc) phản ánh việc quy định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34 của Chính phủ và quy định số lượng công chức theo quyết định của UBND tỉnh có những chức danh chỉ 1 người, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Cử tri này đề nghị Trung ương và tỉnh nghiên cứu sửa đổi hai chủ trương trên; đồng thời quan tâm nâng chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản.

Cử tri Võ Thái Tịnh cũng kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai hiện hành, trong đó có quy định cấp phép hoạt động khai thác đất làm vật liệu thông thường, như đất san lấp cải tạo vườn, nhà ở trong thực tiễn còn bất cập; hay quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cho, tặng còn gây khó khăn cho người dân.

Cử tri Quang Thị Dũng, bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh kiến nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Quang Thị Dũng, bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh kiến nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Vi Thế Long (Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh) phản ánh việc quy định các tiêu chí đánh giá, xác định hộ nghèo chưa phù hợp; việc bố trí vốn đầu tư công thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí khoanh nuôi bảo vệ rừng năm 2020, 2021 chậm; đề nghị các cấp quan tâm tháo gỡ.

Một số cử tri kiến nghị các cấp có các chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số; quan tâm cấp đất sản xuất cho người dân; chế độ bảo trợ xã hội…

Đồng chí Lê Hải Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Lê Hải Lý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Có cử tri cũng kiến nghị cần thay đổi nhiệm kỳ bầu khối, xóm trưởng từ 2,5 năm hiện nay lên 5 năm, đảm bảo ổn định người hoạt động ở thôn, bản, đồng thời phù hợp với nhiệm kỳ HĐND, bởi trưởng xóm, thôn, bản thường gắn với đại biểu HĐND cấp xã.

Một số vấn đề liên quan đến chế độ giáo viên mầm non, y tế thôn bản; xử lý xe quá tải... cũng được cử tri phản ánh, kiến nghị.

Đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Quỳ Châu đã tiếp thu, giải trình cụ thể từng vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cảm ơn sự thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri, đã phản ánh nhiều bất cập, khó khăn đặt ra trong thực tiễn; khẳng định trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu, tổng hợp gửi các cấp nghiên cứu giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Trần Đức Thuận giải trình trực tiếp một số vấn đề liên quan đến biên chế và chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và mong muốn các cấp trong điều kiện tinh giản biên chế cần chủ động sắp xếp gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận cũng giải trình vấn đề liên quan đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ trương cải cách tiền lương Quốc hội đang triển khai; bất cập trong một số quy định về khoáng sản...

Tin mới