Cử tri huyện Quỳ Hợp dành nhiều quan tâm đến vấn đề hạ tầng, xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 5/5, tại trụ sở xã Văn Lợi, các đại biểu Quốc hội được bầu cử tại đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri các xã Hạ Sơn, Văn Lợi và Châu Đình của huyện Quỳ Hợp trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Các đại biểu được bầu cử tại đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri các xã của huyện Quỳ Hợp tại trụ sở làm việc xã Văn Lợi. Ảnh: TG
Các đại biểu được bầu cử tại đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri các xã của huyện Quỳ Hợp tại trụ sở làm việc xã Văn Lợi. Ảnh: TG
Các đại biểu Quốc hội được bầu cử tại đơn vị số 2 gồm: ông Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và ông Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Tham dự có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, lãnh đạo và cử tri các xã Hạ Sơn, Văn Lợi và Châu Đình. 

Đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình bày dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Ảnh: TG
Đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình bày dự kiến nội dung và chương trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Ảnh: TG

Tại hội nghị, đại biểu Đặng Xuân Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thông tin đến đông đảo cử tri 3 xã Hạ Sơn, Văn Lợi và Châu Đình về dự kiến nội dung và chương trình của kỳ họp Quốc hội sắp tới. Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ diễn ra trong các ngày từ 23/5 đến 17/6/2022, các đại biểu thực hiện công tác lập pháp, bàn thảo các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, đồng thời dành thời gian tự nghiên cứu một số báo cáo…

Thẳng thắn phát biểu ý kiến với các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2, cũng như với lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp, các cử tri nêu 7 ý kiến thuộc các lĩnh vực, nhóm vấn đề.

Cử tri huyện Quỳ Hợp bày tỏ nhiều kiến nghị, kỳ vọng liên quan đến lĩnh vực hạ tầng, xây dựng nông thôn mới,...
Cử tri huyện Quỳ Hợp bày tỏ nhiều kiến nghị, kỳ vọng liên quan đến lĩnh vực hạ tầng, xây dựng nông thôn mới... Ảnh: TG

Các cử tri xã Văn Lợi phản ánh thực trạng một số xóm diện tích rộng, địa hình nhiều khe suối, một số tuyến đường liên xã, liên xóm có dấu hiệu xuống cấp hoặc chưa được bê tông hóa, người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhất là mùa mưa lũ; từ đó đề nghị các cấp xem xét đầu tư xây dựng cầu tràn, làm đường giao thông… để người dân được hưởng lợi. 

Cùng đó, một số cử tri tại xã này cho biết, hiện nay cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn đã xuống cấp trầm trọng, diện tích các phòng học chưa đạt chuẩn mới, mong muốn được tạo điều kiện nâng cấp, cải tạo, đảm bảo cho việc dạy và học.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp trực tiếp giải trình, làm rõ các nội dung được cử tri quan tâm đề cập. Ảnh: TG
Lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp trực tiếp giải trình, làm rõ các nội dung được cử tri quan tâm đề cập. Ảnh: TG

Các cử tri xã Hạ Sơn bày tỏ lo ngại trước việc một số mỏ khai thác đá sử dụng chất nổ gây lún nứt nhà dân, đề nghị các cấp có thẩm quyền có cơ chế giám sát, xử lý. Cử tri Trương Văn An cũng mong muốn Nghị quyết số 12/NQCP triển khai thực hiện Nghị Quyết số 88/2019/QH 14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sớm được triển khai trên địa bàn, tăng nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn về y tế…

Ngoài ra, các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri cho rằng phụ cấp cho cán bộ thôn xóm còn thấp, trong khi sau sáp nhập, địa bàn các xóm rộng, dân số đông, khối lượng công việc của cán bộ xóm lớn; bất cập trong bố trí điểm thu tiền điện ở xóm; mạng viễn thông chưa đáp ứng việc học trực tuyến của học sinh; chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ trương tinh giản biên chế ở cấp xã chưa phù hợp…

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp, Điện lực Quỳ Hợp, Sở Công thương đã trực tiếp giải trình, làm rõ những nội dung mà cử tri còn băn khoăn, tháo gỡ vướng mắc trong các vấn đề thuộc thẩm quyền một cách thỏa đáng cho người dân…

Đại biểu Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh mong muốn các địa phương của huyện Quỳ Hợp thu hút, tận dụng tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Ảnh: TG
Đại biểu Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh mong muốn các địa phương của huyện Quỳ Hợp thu hút, tận dụng tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Ảnh: TG

Tiếp thu các ý kiến sát sườn, xác đáng của cử tri các xã, đại biểu Quốc hội Vi Văn Sơn - Trưởng ban Dân tộc tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp thu để có định hướng giải quyết trong thời gian tới, phối hợp chặt chẽ với cơ sở để mang lại thuận tiện, lợi ích cao nhất cho người dân.

Đại biểu Vi Văn Sơn mong muốn các xã Hạ Sơn, Văn Lợi và Châu Đình - với đặc điểm kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, phần đông dân cư là người dân tộc thiểu số - cần tích cực thu hút nguồn lực, trước tiên là từ các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để vươn lên, có những bước tiến nhanh và vững chắc.

Một góc thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: TG
Một góc thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: TG

Tin mới