Cử tri huyện Thanh Chương kiến nghị cần có biện pháp mạnh phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri huyện Thanh Chương đề nghị các cấp, các ngành có các biện pháp mạnh trong phòng, chống Covid-19, đặc biệt quan tâm quản lý, giám sát người dân ở các tỉnh có dịch trở về địa phương một cách hiệu quả.
Cử
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, chiều 26/7, tại xã Thanh Tiên (Thanh Chương), các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương) có cuộc tiếp xúc cử tri 9 xã: Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Ngọc Lâm, Thanh Hương, Thanh Thịnh, Thanh Đồng, Đại Đồng, Thanh Phong, thị trấn Thanh Chương và các cơ quan cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 22 nghị quyết

Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo trước cử tri 4 nhóm nội dung: kết quả kỳ họp thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Liên quan đến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8/2021, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận 24 báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thắp hương trước các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông báo trước cử tri 4 nhóm nội dung. Ảnh: Mai Hoa

Đáng chú ý là báo cáo về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thông qua 22 nghị quyết, trong đó có nghị quyết định hướng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII; về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; về chủ trương đầu tư một số dự án…

Cử tri
Cử tri Nguyễn Văn Dũng (xóm Giăng, xã Thanh Tiên) đề nghị cơ quan chức năng các cấp tăng cường các biện pháp mạnh chống Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường các biện pháp mạnh chống Covid-19

Tại hội nghị nhiều cử tri đã thẳng thắn phản ánh, đề xuất đến các cấp, các ngành nhiều nội dung.

Cử tri Nguyễn Văn Dũng (xóm Giăng, xã Thanh Tiên) bày tỏ sự lo lắng trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đề nghị các cấp, các ngành tăng cường các biện pháp mạnh để phòng, chống hiệu quả.

Trong đó cần xác định lại các vấn đề được xem là thiết yếu để hạn chế những hoạt động chưa cần thiết, như hoạt động thể dục, thể thao của người dân, các dịch vụ ăn uống, giải trí... Cùng với đó là có biện pháp quản lý, giám sát người dân ở các tỉnh có dịch về Nghệ An một cách hiệu quả.

Cử
Cử tri Nguyễn Gia Tuấn (xóm Tường Dinh, xã Đại Đồng) đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị Trung ương và tỉnh có chính sách phù hợp về tích tụ ruộng đất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khắc phục tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất.

Cũng liên quan đến sản xuất nông nghiệp, cử tri Nguyễn Gia Tuấn (xóm Tường Dinh, xã Đại Đồng) đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ giá giống và dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp hoặc có biện pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, bởi thực tế hiện nay, giá đầu vào cao, người nông dân sản xuất không có hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tiếp thu và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Một số cử tri đề nghị tỉnh đáp ứng nhu cầu xi măng cho các xã đang xây dựng nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến ở xã; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đê tả Lam.

Tỉnh cũng cần có chủ trương thống nhất trong việc thanh lý đất nhà văn hóa dôi dư do thực hiện sáp nhập xóm, xã; có giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Cử tri kiến nghị Trung ương cần nâng chế độ thờ cúng liệt sỹ; quan tâm thực hiện chế độ cho TNXP…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa hứa sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến, đề xuất của cử tri và gửi đến các cấp nghiên cứu, giải quyết, đồng thời giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhấn mạnh một số chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh. Đáng chú ý là tỉnh đã, đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn được triển khai, trở thành động lực phát triển chung của tỉnh và tạo cơ hội việc làm cho người dân, hạn chế lao động Nghệ An phải đi làm ăn xa.

Tin mới