Cử tri kiến nghị cần đánh giá chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện

(Baonghean.vn) - Kiến nghị với đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Yên Thành đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần đánh giá chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã để xác định lộ trình cho giai đoạn tới, gắn cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức cấp xã.
Các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri huyện Yên Thành. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 5/10, các đại biểu Quốc hội: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri 6 xã: Đồng Thành, Kim Thành, Quang Thành, Tây Thành, Hùng Thành, Phúc Thành (huyện Yên Thành).

Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông báo đến cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, nhiều cử tri đã bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và cơ chế, chính sách.

đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã thông báo trước cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông báo với cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và cử tri 5 xã, phường tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo huyện Yên Thành và cử tri 6 xã tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri Phan Đức Cường (xã Tây Thành) đề nghị Quốc hội, Chính phủ đánh giá lại kết quả thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, từ đó đề ra chủ trương, lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện cho giai đoạn tiếp theo để các địa phương chủ động.

Bên cạnh đó kiến nghị Quốc hội, Chính phủ là nghiên cứu cải cách chế độ tiền lương đối với cán bộ cơ sở, đảm bảo tạo động lực và tương xứng với đầu tư công việc của lực lượng này; nghiên cứu tháo gỡ bất cập về chính sách “hậu” sáp nhập xóm.

Cử tri Phan Đức Cường (xã Tây Thành) đề nghị Quốc hội, Chính phủ có lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện cho giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Phan Đức Cường (xã Tây Thành) đề nghị Quốc hội, Chính phủ có lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện cho giai đoạn tiếp theo. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến phát triển nông nghiệp, cử tri Nguyễn Đức Công (xã Đồng Thành) nêu thực tiễn thời gian qua việc chăn nuôi gia súc, gia cầm của người dân thiếu tính bền vững do dịch bệnh liên tục xảy ra như dịch tai xanh, dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực thú y và phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, đảm bảo ngành chăn nuôi phát triển bền vững hơn, tạo thu nhập ổn định cho người nông dân.

Cử tri Thái Huy Đại (xã Đồng Thành) phản ánh tình trạng nông sản từ nước ngoài nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đang khá nhiều, trong khi đó sản phẩm nông dân sản xuất ra khó tiêu thụ, mặc dù chất lượng sản phẩm được áp dụng các quy trình sản xuất sạch, VietGAP. Đề nghị các cấp có giải pháp mạnh mẽ hơn trong vấn đề đầu ra cho nông sản Việt Nam.

 tri Nguyễn Thị Kế (xã Đồng Thành) phản ánh bất cập trong thục hiện chính sách hỗ trợ Covid. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Nguyễn Thị Kế (xã Đồng Thành) phản ánh bất cập trong thực hiện chính sách hỗ trợ Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

Một vấn đề cũng được cử tri quan tâm đề cập liên quan đến tỷ lệ điều tiết phí môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cần tăng mức cho các địa phương - nơi phát sinh hoạt động khai thác để hỗ trợ lại cho người dân.

Vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND số 23/2021/QĐ-TTg còn bất cập.

Theo cử tri Nguyễn Thị Kế (xã Đồng Thành), việc cụ thể hóa đối tượng được hưởng chính sách theo quy định của UBND tỉnh đối với nghề bốc vác ở khu vực nông thôn là nghề bốc vác keo, bốc vác lúa thì chưa được đề cập; hay quy định nghề thợ nề, thợ xây, có một số công việc tương đồng như thợ sơn, thợ điện nước lại không được quy định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành - Nguyễn Văn Dương giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành - Nguyễn Văn Dương giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Mai Hoa

Một số cử tri kiến nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao; có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đầu tư, cải tạo lưới điện nông thôn, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và đặc biệt là an toàn tính mạng cho người dân; Quốc hội và Chính phủ cần có biện pháp tháo gỡ, giải quyết chế độ cho người có công bị mất giấy tờ…

Đại biểu
Đại biểu Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tiếp thu và giải trình các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Sau phần phản ánh, kiến nghị, đề xuất của cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Tài nguyên - Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Yên Thành đã tiếp thu và trực tiếp giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Dịp này, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Đồng Thành, huyện Yên Thành.

các đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Đồng Thành. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Đồng Thành. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới