Cử tri kiến nghị cần quan tâm hơn đến người lao động bị ảnh hưởng thu nhập do Covid-19

(Baonghean.vn) - Tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Nghĩa Đàn đề nghị Nhà nước cần có gói chính sách quan tâm hơn đến người lao động bị ảnh hưởng thu nhập do đại dịch Covid-19; Các chế độ, phụ cấp cho cán bộ xóm còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội...

Sáng 7/10, tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, các đại biểu Quốc hội, gồm các ông, bà: Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Moong Văn Tình - Ủy viên BTV Huyện đoàn Quế Phong đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Ông Hồ Quốc Quý cử tri xóm Minh Long kiến ngành Điện cần có giải pháp giảm điện bậc thang cho người dân
Ông Hồ Quốc Quý cử tri xóm Minh Long nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

Sau khi nghe thông báo dự kiến chương trình, nội dung, thời gian diễn ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn cử tri xã Nghĩa An đã bày tỏ những ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với Quốc hội và Bộ, ngành, chính quyền các cấp.

Các cử tri đề nghị Nhà nước cần có gói chính sách quan tâm hơn đến người lao động bị ảnh hưởng thu nhập do đại dịch Covid-19; Các chế độ, phụ cấp cho cán bộ xóm còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội; Hỗ trợ tăng phụ cấp cho người có công với cách mạng; Chuyển tiền lương hưu, các chế độ về UBND xã quản lý; Nâng trợ cấp cho người cao tuổi và hạ tuổi xuống 75; Ngành điện cần có giải pháp giảm điện bậc thang cho người dân; Phục dựng lại chùa Giành có từ trước năm 1950…

bna_Ông Trần Văn Mão -  Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời các ý kiến của cử tri
Ông Trần Văn Mão - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: Minh Thái

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo UBND huyện, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn đã tiếp thu và giải trình các kiến nghị mà các cử tri quan tâm.

Thay mặt các đại biểu, ông Trần Văn Mão -  Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời các ý kiến của cử tri và hứa sẽ tổng hợp đầy đủ để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Tin mới