Cử tri mong muốn các ứng cử viên thực hiện đầy đủ lời hứa khi trúng cử

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị vận động bầu cử, cử tri huyện Quỳ Châu mong muốn các ứng cử viên giữ đúng lời hứa và thực hiện đầy đủ chương trình hành động khi trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, chiều 11/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri 5 xã, thị trấn: Châu Hội, Châu Nga, Châu Bình, Chậu Hạnh và thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu.  Cùng tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử có các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Quỳ Châu. Ảnhh: Maii Hoa
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, chiều 11/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 14 đã tiếp xúc cử tri 5 xã, thị trấn: Châu Hội, Châu Nga, Châu Bình, Châu Hạnh và thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. Cùng tham gia tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử có các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Quỳ Châu. Ảnh: Mai Hoa
5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 14, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Võ Minh Thế - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Quế Thị Trâm Ngọc - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp; Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu; Vi Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳ Châu.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đã được nghe chủ trì hội nghị trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Quỳ Châu.

Tiếp đó, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Quỳ Châu.

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mai Hoa
Đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

Tinh thần chung trong chương trình hành động của các ứng cử viên đều khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm người đại biểu; thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết.

Bên cạnh đó, trên cương vị công tác của mình, từng ứng cử viên cũng có những trăn trở và đưa một nội dung cụ thể để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và huyện Quỳ Châu.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự kiến chương trình hành động. Ảnh: Mai Hoa

Trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Văn Thông khẳng định: Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự cố gắng của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; đặc biệt là sự nỗ lực to lớn của các tầng lớp Nhân dân, bộ mặt nông thôn miền núi và đời sống của bà con có rất nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đang còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề nan giải phải trăn trở. Như kinh tế phát triển chưa mạnh, tỷ lệ hộ gia đình nghèo vẫn cao hơn nhiều vùng miền khác; đồng bào dân tộc, miền núi vẫn còn nhiều thiệt thòi trong việc hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần, chăm sóc sức khỏe…

Cử tri 5 xã, thị trấn huyện Quỳ Châu tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri 5 xã, thị trấn huyện Quỳ Châu tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho rằng: Tất cả các vấn đề tồn tại, hay mục tiêu phát triển hiện nay ở miền núi nói chung, ở huyện Quỳ Châu nói riêng đều phải được khắc phục, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bao gồm triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, khuyến khích các mô hình phát triển nông - lâm nghiệp, gắn bảo vệ rừng đầu nguồn với khai thác sản phẩm rừng hợp lý nhằm cải thiện thu nhập của bà con…

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Vương Trần Đức Thuận - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu trình bày dự kiến chương trình hành động. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó, quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới và xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện nâng cao sự hưởng thụ các giá trị văn hóa cho Nhân dân.

Chăm lo hơn đến sự nghiệp giáo dục, y tế; xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, tận tâm, tận lực với Nhân dân.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Võ Minh Thế - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII ,Võ Minh Thế - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Đối với ứng cử viên Vương Quang Minh - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu, vấn đề được quan tâm nhất trong dự kiến chương trình hành động là tiếp tục kết nối với các cấp, các ngành và HĐND tỉnh nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trên địa bàn các huyện miền núi và huyện Quỳ Châu nói riêng liên quan đến đất sản xuất cho người dân; phủ sóng điện sinh hoạt đến tất cả các bản làng.

Thúc đẩy việc triển khai các dự án, mô hình kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng; gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Võ Minh Thế - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, Quế Thị Trâm Ngọc - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp trình bày dự kiến chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Đối với ứng cử viên Võ Minh Thế - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, vấn đề được quan tâm nhất trong chương trình hành động sự trăn trở về các giải pháp giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra liên quan đến tranh chấp đất đai; vấn đề giao rừng gắn với đất lâm nghiệp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; có giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội như bảo vệ môi trường, tệ nạn ma túy và giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ sự đồng tình cao về dự kiến chương trình hành động với nhiều nội dung sâu sắc, sát thực tiễn đời sống xã hội của các ứng cử viên.

Các cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên giữ đúng lời hứa và thực hiện đầy đủ chương trình hành động khi trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện.

Cử tri Lương Văn Đại (xã Châu Bình) mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử thực hiện đầy đủ chương trình hành động. Ảnh: Mai Hoa
Cử tri Lương Văn Đại (xã Châu Bình) mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử thực hiện đầy đủ chương trình hành động. Ảnh: Mai Hoa

Kết thúc hội nghị, thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hứa, dù trúng hay không trúng làm đại biểu HĐND thì mỗi cá nhân cũng sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác và vị trí, vai trò xã hội của mình.

Đồng thời tiếp tục rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực công tác và hoạt động, đóng góp cho cơ quan, đơn vị mình công tác và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới