Cử tri Nghệ An đề xuất xem xét xây dựng Luật Từ chức

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những kiến nghị của cử tri xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) với Đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 8/5.

Chiều 8/5, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bầu tại đơn vị bầu cử số 5 gồm bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có cuộc tiếp xúc cử tri xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Các đại biểu chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Thanh Lê

Sau khi nghe đại biểu Nguyễn Vân Chi thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, phản ánh tâm tư, nguyện vọng với ĐBQH, đã có 13 lượt ý kiến của cử tri xã Phúc Thọ kiến nghị liên quan 10 nhóm vấn đề.

Cử tri xã Phúc Thọ bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chủ trương đổi mới, nhiều nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, làm đổi thay đời sống người dân trên mọi miền đất nước.

“Bên cạnh quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, Quốc hội nên xem xét  xây dựng Luật Từ chức, cách chức các chức danh do Quốc hội bầu, Chính phủ bổ nhiệm nếu vi phạm để  xây dựng niềm tin trong nhân dân. Đồng thời, Quốc hội cần tăng cường công tác giám sát việc thực thi chính sách pháp luật đi vào cuộc sống” - cử tri Nguyễn Công Lưu, xóm 2, xã Phúc Thọ nói.
Đại biểu Nguyễn Vân Chi thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Thanh Lê
Đại biểu Nguyễn Vân Chi thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh Thanh Lê

Lo lắng trước tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, an toàn thực phẩm là nỗi lo của nhân dân hiện nay, cử tri Nguyễn Công Vinh đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường kiểm soát quản lý thị trường; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cử tri xã Phúc Thọ băn khoăn đề nghị Nhà nước tăng cường quản lý an ninh mạng, nhất là ảnh hưởng mặt trái của mạng xã hội đến tư tưởng của người dân. Tình trạng các trường cao đẳng, đại học mở ra nhiều nhưng đào tạo chưa thực sự có chất lượng, rất nhiều sinh viên ra trường không có việc làm.

Cử tri Phúc Thọ kiến nghị nhà nước quan tâm đầu tư triển khai dự án: kè đê Phúc Thọ; đẩy nhanh tiến độ dự án Khu di tích Nguyễn Duy Trinh; cầu Cửa Hội.

Cử tri xã Phúc Thọ phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri xã Phúc Thọ phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri đánh giá cao chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính các cấp của Đảng và Nhà nước, đồng thời mong muốn cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào công tác các cơ quan hành chính...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền đã trả lời các kiến nghị của tri như: về dự án Luật An ninh mạng; chính sách người có công,  tuổi nghỉ hưu; vấn đề môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; các chính sách tiền tệ, thuế, ngân hàng; vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chế độ, chính sách cán bộ thôn, xóm,… Còn những kiến nghị sẽ được tổng hợp gửi các cấp ngành và Quốc hội  xem xét. 

Tin mới