Cử tri Nghi Lộc quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường

(Baonghean.vn) - Vấn đề bảo vệ môi trường, chính sách cho cán bộ chờ hưu, tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 534 đi qua địa bàn là những ý kiến , kiến nghị của cử tri Nghi Lộc trong buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội Khóa XIV sau kỳ họp thứ nhất.

Chiều 5/8, các đại biểu Quốc Hội khóa XIV gồm các ông, bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban ngân sách Quốc hội, Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc sau kỳ họp thứ nhất.

Bà Nguyễn Thị Vân Chi đại biểu quốc hội khóa XIV phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Bà Nguyễn Thị Vân Chi đại biểu quốc hội khóa XIV phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại diện của đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Nghi Lộc rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian qua. Ben cạnh đó, nhiều cử tri còn băn khoăn một số vấn đề như: Tổ chức dân số vẫn chưa thống nhất mô hình hoạt động trong cả nước, nguồn lực đáp ứng cho công tác dân số còn hạn chế. Đường 534 quy hoạch đã hơn 20 năm, trải qua nhiều nhiệm kỳ, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn chưa xây dựng được.

ĐVTN xã Nghi Hoa ra quân vệ sinh môi trường nạo vét kênh mương nội đồng.
ĐVTN xã Nghi Hoa ra quân vệ sinh môi trường nạo vét kênh mương nội đồng.

Cần có chính sách hỗ trợ cho ngư dân Nghi Lộc, nhất là các xã giáp với tỉnh Hà Tĩnh sau sự cố ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền trung. Vấn đề bảo về tài nguyên môi trường, biển đông, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được nhiều cử tri quan tâm.

Bên cạnh đó chính sách cho các bộ xã nghỉ chờ hưu, vấn đề phí và lệ phí, phí bảo trì đường bộ đối với xe máy...chưa hợp lý cùng được nhiều cử tri kiến nghị cần có chính sách, quy định cụ thể phù hợp hơn.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Vân Chi - Ủy viên thường trực Ủy ban ngân sách Quốc hội thay mặt Đoàn ĐBQH ghi nhận và trả lời những vấn đề cử tri quan tâm nằm trong thẩm quyền của mình, những ý kiến khác sẽ trình lên các cơ quan có thẩm quyền để giải đáp thỏa đáng./.

                                                                                                                                     Quang Dũng

                                                                                                                          Đài TT- TH Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới