Cử tri phường Lê Lợi bức xúc vì quy hoạch treo, chia lô bán nền dự án

(Baonghean.vn) - Vấn đề quy hoạch treo; chia lô bán nền dự án; hạ tầng giao thông xuống cấp; chung cư cao tầng mọc lên quá nhiều khiến quỹ đất lưu không bị thu hẹp… và nhiều nội dung khác đã được cử tri phản ánh tại Hội nghị đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử phường Lê Lợi (TP.Vinh).
 
Các đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Lê Lợi. Ảnh: Đào Tuấn
Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Ngô Thị Thu Hiền – Ủy viên BCH  Hội LHPN thành phố Vinh; các đại biểu HĐND thành phố Vinh, đại diện lãnh đạo phường Lê Lợi. Ảnh: Đào Tuấn
Thực trạng quy hoạch, xây dựng khiến cử tri bức xúc
Tại hội nghị, cử tri phường Lê Lợi đã quan tâm, phản ánh nhiều vấn đề phát sinh phức tạp tại địa bàn. Đó là thực trạng chung cư mọc lên nhiều khiến đất lưu không bị thu hẹp, ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước nên thường xảy ra ngập úng mỗi khi trời mưa; tỉnh và thành phố cần có giải pháp quyết liệt trong việc quản lý, giám sát các dự án đầu tư công nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Nhiều cử tri cũng tỏ ra bức xúc khi phản ánh thực trạng hạ tầng giao thông trên địa bàn. Trong đó tuyến đường 18m đi qua địa bàn đã có quy hoạch nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Thực trạng này khiến cho nhiều nhà dân xuống cấp nhưng không thể nâng cấp, sửa chữa và không thực hiện được các quyền lợi liên quan. Bên cạnh đó, các tuyến đường Lê Lai, Hoàng Xuân Hãn đã xuống cấp nghiêm trọng, cử tri kiến nghị qua nhiều diễn đàn khác nhau nhưng hiện trạng vẫn chưa được đầu tư nâng cấp…
Cử tri phường Lê Lợi kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Cử tri phường Lê Lợi kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Ngoài ra tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố cũng được nghe các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc chia lô bán nền tại Khu Đường bộ II Nghệ An khiến đường giao thông bị thu hẹp, phát sinh các vấn đề trật tự, môi trường; nhiều vấn đề như: quy hoạch, xây dựng, hạ tầng giao thông, xử lý đối tượng làm hồ sơ thương bệnh binh giả… cũng được cử tri nêu tại hội nghị.
Cử tri khối 7 - phường Lê Lợi phản ánh những khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt vì tác động của dự án tuyến đường 18m. Ảnh: Đào Tuấn
Cử tri khối 7 - phường Lê Lợi phản ánh những khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt vì tác động của dự án tuyến đường 18m. Ảnh: Đào Tuấn
"Phường Lê Lợi đi trước về sau"
"Phường Lê Lợi đi trước về sau" - ông Nguyễn Văn Lư - Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh nói điều này với cử tri để giải thích cho những tồn tại trong công tác quy hoạch, xây dựng, hạ tầng đô thị trên địa bàn.
Theo đó, nếu như nhiều phường, xã của thành phố Vinh hình thành sau nên đã có sự quy hoạch - xây dựng đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật thì phường Lê Lợi lại đang gặp nhiều khó khăn về chỉnh trang, xây dựng đô thị, bố trí dân cư. Đây chính là nguyên nhân gây nên những phức tạp, bức xúc của cử tri. 
Ông Nguyễn Văn Lư - Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vinh giải trình một số nội dung cử tri nêu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Ông Nguyễn Văn Lư - Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vinh giải trình một số nội dung cử tri nêu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Ghi nhận các ý kiến xác đáng của cử tri, ông Nguyễn Văn Lư cũng giải thích một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Về nhiều dự án chưa thể đầu tư, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, hiện nay thành phố gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, kinh phí nên chưa thể thực hiện kịp thời.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh cũng chia sẻ với những khó khăn mà cử tri phường Lê Lợi đang gặp phải vì những tồn tại của công tác quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị, đồng thời khẳng định những nội dung phản ánh thuộc thẩm quyền của thành phố và chính quyền phường sẽ tiếp thu và đề xuất các giải pháp khắc phục. Các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh và các sở, ngành sẽ đề xuất, phản ánh lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tin mới