Cử tri Quỳnh Lưu phản ánh nhiều bức xúc ở cơ sở

(Baonghean.vn)- Chiều ngày 24/7, tại xã Ngọc Sơn, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Quỳnh Lưu.

Chiều ngày 24/7, tại xã Ngọc Sơn, các đại biểu HĐND tỉnh: bà Nguyễn Lương Hồng – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh, ông Bành Hồng Hiển – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đã có buổi tiếp xúc với cử tri 17 xã của huyện Quỳnh Lưu sau kỳ họp thứ 4.

Tham dự có các hội nghị có các đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Hồ Ngọc Dũng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện cùng cử tri các xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Tân, Quỳnh Hoa, Quỳnh Thắng, Tân Thắng, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm, Ngọc Sơn, Quỳnh Thạch, Quỳnh Hồng, Quỳnh Châu, Tân Sơn, Quỳnh Tân, Quỳnh Văn và Quỳnh Hậu. 

Bà Nguyễn Lương Hồng - đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp HĐND tỉnh thứ 4, khóa XVII. Ảnh: Hồng Diện
Bà Nguyễn Lương Hồng - đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp HĐND tỉnh thứ 4, khóa XVII. Ảnh: Hồng Diện

Sau khi nghe bà Nguyễn Lương Hồng đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh thông qua các báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ 4, Nghị quyết bầu bổ sung các chức danh và Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng cuối năm, cử tri các xã đã nêu lên một số ý kiến, kiến nghị cụ thể.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Diện
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Diện

Trong đó, một số vấn đề được cử tri giành nhiều quan tâm như: đảm bảo quyền lợi cho người thu nhập thấp trong việc đấu giá đất ở tại địa phương; tình trạng điện yếu, đường giây xuống cấp ở một số xóm thuộc xã Ngọc Sơn đã lâu; cần quản lý chặt chẽ tài nguyên rừng; xem xét, kiểm tra kỹ những công ty trước khi giới thiệu về bán các mặt hàng tại từng thôn xóm; đề nghị điện lực Thái Hòa di dời các cột điện ở giữa đường sau khi đã làm đường giao thông trong chương trình xây dựng NTM ở Tân Sơn; chế độ phụ cấp cho phó chủ tịch hội người cao tuổi; tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Ngọc Sơn ngày càng nghiêm trọng; tình trạng cò trong đấu giá đất, chiếm đoạt tài sản của nhân dân; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình ở nhiều địa phương tiến độ diễn ra quá chậm; việc giao cho bưu điện thu thuế giao thông trên thực tế còn nhiều bất cập…

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền, đối với một số vấn đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu tổng để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Hồng Diện

Đài Quỳnh Lưu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới