Cử tri Thanh Chương đề nghị cần có chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn

(Baonghean.vn) - Tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri xã Thanh Liên (Thanh Chương) đề nghị Nhà nước cần quan tâm, có chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho nông dân tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa và sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp.
Sáng 29/9, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà; Trần Văn Mão – Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Thảo – Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Khu vực Tây Bắc. Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 29/9, Đoàn đại biểu Quốc hội gồm các ông, bà; Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Thảo - Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mỹ Nga

Thay mặt đoàn đại biểu, bà Nguyễn Thị Thảo đã thông tin nhanh đến cử tri chương trình và nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp thứ 8 sẽ diễn ra từ 21/10 - 21/11, xem xét và thông qua nhiều dự luật quan trọng.

Tại hội nghị, cử tri xã Thanh Liên bày tỏ sự phấn khởi trước hoạt động chất lượng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại các kỳ họp; đồng thời kiến nghị tới các đại biểu những vấn đề quan tâm.

Cử tri Hoàng Văn Hòa phản ánh, thực hiện theo chính sách liên kết “3 nhà”, nhưng sản phẩm do nông dân làm ra vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Nguyên nhân ở chỗ, lượng nông phẩm ra thị trường vượt quá nhu cầu. Đề nghị có những khu quy hoạch tập trung, định hướng cho nông dân.

Cử tri kiến nghị tới đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề vướng mắc trên địa bàn. Ảnh: Mỹ Nga
Cử tri kiến nghị tới đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề quan tâm. Ảnh: Mỹ Nga

Cũng liên quan đến vấn đề nông nghiệp, cử tri Nguyễn Xuân Đắc bày tỏ trăn trở, tốc độ phát triển nông nghiệp nông thôn ngày càng chững lại, nông dân dần có tư tưởng bỏ ruộng, ly hương đi làm ăn xa, dẫn đến lực lượng lao động chính tại nông thôn ngày càng giảm. Do đó, cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm, có chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho nông dân tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa và sản xuất nông nghiệp. 

Liên quan đến vấn đề sáp nhập thôn, xóm, nhiều ý kiến cho rằng, sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân số đông, nhưng phụ cấp đối với bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận xóm còn thấp, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng.

Xã Thanh Liên từ 16 thôn, xóm sáp nhập còn 7 thôn, xóm. Ảnh tư liệu: Hữu Thịnh
Xã Thanh Liên từ 16 thôn, xóm sáp nhập còn 7 thôn, xóm. Ảnh tư liệu: Hữu Thịnh
Một số vấn đề khác cũng được các cử tri đề cập tới như: khó kiểm soát sự bùng phát dịch tả lợn châu Phi; thiếu hụt giáo viên dạy Tiếng Anh tại các trường học trên địa bàn; đường điện xuống cấp ảnh hưởng tới đời sống người dân...
Tại hội nghị, các kiến nghị của cử tri được lãnh đạo huyện, xã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.
Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến của cử tri quan tâm, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội; đồng thời các kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp và tiếp tục phản ánh tới các bộ, ngành Trung ương. 

Tin mới