Cử tri Thanh Chương đề nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng lưới điện

(Baonghean.vn) - Phản ánh với đại biểu Quốc hội, cử tri xã Thanh Xuân (Thanh Chương) bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng hệ thống điện lưới trên địa bàn xuống cấp.
Các đại biểu Quốc hội gồm các ông: Trần Văn Mão - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong tiếp xúc cử tri xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Quỳnh
Sáng 21/6, tại xã Thanh Xuân (Thanh Chương) đã diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri. Đại biểu Quốc hội dự hội nghị gồm các ông: Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong.
Mạng lưới điện nông thôn xuống cấp
Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo kết quả chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri xã Thanh Xuân đã phản ánh nhiều vấn đề trên địa bàn.
Cử tri Trần Văn Đường - xóm Xuân Yên bày tỏ bức xúc khi hệ thống điện trên địa bàn xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đặc biệt, vấn đề nguồn điện không ổn định, an toàn điện không được đảm bảo nên nhiều diện tích sản xuất của bà con nông dân không được tưới tiêu.

Tại các xóm như: Xuân Thảo, Xuân Hiền, Xuân Quỳnh xảy ra tình trạng hàng chục cột điện đổ gãy một thời gian dài nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Cử tri Trần Ngọc Khánh (xóm Xuân Nam) phản ánh tình trạng dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, đe dọa đến đàn lợn trên 2.600 con của xã. Vậy nhưng, nhiều hộ chăn nuôi tiến hành xây dựng hệ thống chuồng, trại trên những vị trí tiếp giáp đầu nguồn nước, chất thải trong quá trình chăn nuôi chưa được xử lý đúng quy định được xả thải ra môi trường đe dọa sự an toàn chăn nuôi và gây ô nhiễm trong khu vực.
Cử tri Nguyễn Cảnh Đại (xóm Xuân Điền) phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Quỳnh
Cử tri Nguyễn Cảnh Đại (xóm Xuân Điền) phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Quỳnh
Các cử tri xóm Xuân Điền còn phản ánh tình trạng chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 26 hộ dân đã định cư từ năm 1988 trên địa bàn; vấn đề về hạ tầng giao thông nông thôn, quyền lợi của người đóng bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến điều trị, tăng tuổi nghỉ hưu… cũng được cử tri nêu ý kiến với đại biểu Quốc hội.

Thanh Xuân là xã miền núi thuộc huyện Thanh Chương. Xã có diện tích tự nhiên 4.233 ha, hơn 2.200 hộ dân phân bố trên 17 xóm.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,3%.

Khắc phục ngay những bất cập về hạ tầng lưới điện
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Mão trả lời các kiến nghị của cử tri xã  Thanh Xuân (huyện Thanh Chương). Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương đã trả lời những vấn đề cử tri phản ánh. Về những vấn đề liên quan đến hệ thống điện, UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Thanh Chương khảo sát và sẽ tiến hành thay thế 20 cột điện bị gãy đổ. Hiện tại, Điện lực huyện đang lập danh mục đầu tư cải tạo hạ tầng lưới điện tại 36 trạm biến áp trên địa bàn. 
Tiếp đó, thay mặt các đại biểu Quốc hội, ông Trần Văn Mão - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và làm rõ thêm những nội dung cử tri quan tâm.
Trước sự quan tâm của cử tri về chất lượng đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định không có "vùng cấm" trong vấn đề này, bất kỳ cá nhân nào, kể cả đại biểu Quốc hội vi phạm pháp luật đều chịu hình phạt đích đáng của pháp luật.

Nhiều nội dung cũng được ông Trần Văn Mão trả lời cử tri ngay tại hội nghị. Bên cạnh đó, các ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được các đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi đến các cơ quan, ban, ngành liên quan. 

Tin mới