Cử tri thành phố Vinh kiến nghị sớm nạo vét kênh Bắc

(Baonghean.vn) - Trước kiến nghị của cử tri phường Hà Huy Tập về vấn đề ô nhiễm tại kênh Bắc, ông Nguyễn Văn Lư - Phó Thường trực Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh, đại biểu HĐND tỉnh cho biết, thành phố sẽ bố trí từ nguồn sự nghiệp thị chính và phấn đấu đầu năm 2019 tiến hành nạo vét.
Sáng 16/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vinh; Ngô Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Vinh tiếp xúc cử tri phường Hà Huy Tập, TP. Vinh trước kỳ họp thứ 8, HĐND.
Sáng 16/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vinh; Ngô Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Vinh tiếp xúc cử tri phường Hà Huy Tập, TP. Vinh trước kỳ họp thứ 8, HĐND.
Giải quyết ô nhiễm ở kênh Bắc

Tại hội nghị, cử tri phường Hà Huy Tập nêu nhiều kiến nghị đối với các đại biểu HĐND tỉnh, đặc biệt là các nội dung về hạ tầng, môi trường đô thị. 

Trong đó, nhiều ý kiến cử tri tiếp tục kiến nghị xử lý môi trường tại kênh Bắc vì hiện đang gây ra mùi hôi thối, ảnh hưởng đời sống nhân dân. Cử tri Nguyễn Hồng Ngãi, khối 17 đề nghị nhanh chóng tiến hành nạo vét lòng kênh. 

Cử tri phường Hà Huy Tập phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Cử tri phường Hà Huy Tập phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy
Đồng tình quan điểm trên, cử tri Nguyễn Quang Hòa, khối 16 đề nghị, kênh Bắc không chỉ tiến hành nạo vét mà còn phải đảm bảo có nước thường xuyên vào mùa khô trong lòng kênh, nếu không chỉ đạt được mục tiêu tiêu thoát nước chứ không đảm bảo cảnh quan, môi trường. 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh, đại biểu HĐND tỉnh khẳng định, thành phố sẽ bố trí nguồn từ vốn sự nghiệp thị chính để tiến hành nạo vét kênh Bắc, muộn nhất là đầu năm 2019 thực hiện. 

Kênh Bắc với dòng nước đen ngòm đang gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh chụp sáng 16/11/2018. Ảnh: Thành Duy
Kênh Bắc với dòng nước đen ngòm đang gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh chụp sáng 16/11/2018. Ảnh: Thành Duy
Ông Lư cũng đồng tình với ý kiến cử tri Nguyễn Quang Hòa và cho biết, khi hồ điều hòa ở xã Hưng Lộc hoàn thành sẽ vừa có chức năng giữ nước, vừa tạo độ dâng cho mực nước trong lòng kênh.
"Ách tắc giao thông là thực trạng đau đầu"
 Nhiều cử tri phường Hà Huy Tập cũng bày tỏ sự trăn trở đối với sự phát triển của thành phố Vinh nói riêng, và cả tỉnh nói chung và muốn được thông tin thêm về các nội dung như: số thu ngân sách, kết quả thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An; tiến độ thực hiện Đại lộ Vinh - Cửa Lò;…

Một số vấn đề khác cử tri hết sức quan tâm chính là việc quản lý các khu chung cư, khu đô thị trên địa bàn thành phố; tình trạng ách tắc giao thông, hoàn thiện một số hạ tầng như nạo vét kênh mương trong khối, xử lý hệ thống dây điện chằng chịt và có nơi đã xảy ra chập điện, gây mất an toàn;…

Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh, đại biểu HĐND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy
Ông Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vinh, đại biểu HĐND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy
Với vấn đề ách tác giao thông, lãnh đạo Thành ủy Vinh thẳng thắn nhận định, đây là “thực trạng đau đầu”, một trong những nguyên nhân là do số lượng ô tô quá tải so với hạ tầng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Văn Lư cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý, đồng thời thúc giục các bậc cử tri cần tiếp tục nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Đối với ý kiến hệ thống dây điện và các dây viễn thông… chằng chịt tại các cột điện gây mất an toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đề nghị cơ quan chức năng làm việc với các đơn vị liên quan đang sử dụng chung hạ tầng để có giải pháp. Còn đối với thành phố, các hệ thống đường giao thông mới sẽ cố gắng hạ ngầm lưới điện như đã thực hiện ở đường Namyangju Dasan được khánh thành vào tháng 3/2017. 

Về công tác quản lý chung cư và khu đô thị, ông Nguyễn Văn Lư cho hay, trên địa bàn thành phố Vinh hiện có 83 nhà chung cư, trong đó có 54 nhà đưa vào sử dụng, đang xây dựng 25 nhà, chưa xây dựng 4 nhà; 40 khu đô thị, trong đó 20 khu đưa vào sử dụng, 17 khu đang xây dựng, 3 khu chưa xây dựng. 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Thành ủy Vinh, vấn đề khó khăn hiện nay là việc quản lý hộ khẩu, cấp bìa tại các nhà chung cư, khu đô thị, đồng thời đại biểu Lư cho biết để giải quyết tình trạng này cần có giải pháp trong vấn đề phân cấp quản lý Nhà nước.

Về tiến độ Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò, đại biểu Nguyễn Văn Lư cho hay, lực lượng chức năng đang tập trung rốt ráo để tiến hành giải phóng mặt bằng đoạn thuộc thành phố, nhằm đảm bảo tiến độ dự án để có thể thông xe vào khoảng đầu năm sau như dự kiến.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thành Duy
Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Văn Lư cũng đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, tỉnh, nhất là công tác thu ngân sách, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khó khăn trong chuyển đổi chợ, bố trí nguồn vốn xây dựng hạ tầng…

Về bố trí kinh phí đại hội chi bộ nhiệm kỳ năm 2017 -2020 đang chậm giải ngân, đại biểu Nguyễn Văn Lư cũng cho biết, tỉnh đã thẩm định xong và sẽ bố trí giải ngân vào năm 2019.

Tin mới