Cử tri thị xã Thái Hòa: 'Bán hàng đa cấp đã len vào các ngõ ngách'

(Baonghean.vn) - Sáng 8/12, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội gồm các ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Mong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong và bà Nguyễn Thị Thảo - bác sỹ bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Thái Hòa.

Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri thị xã Thái Hòa phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị với các ĐBQH.

Bà Đặng Thị Nhàn, cử tri phường Quang Tiến kiến nghị với Quốc hội cần sà soát kỹ những dự án lớn do nước ngoài đầu tư để tránh phải trả giá về môi trường, ảnh hưởng đến quốc phòng- an ninh của đất nước.

Cử tri Võ Minh Khai, khối 250, phường Quang Tiến đề nghị cho biết về kết quả xử lý vụ việc vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh và công tác phòng, chống tham nhũng. 

Cử tri thị xã Thái Hòa phát biểu ý kiến.
Cử tri thị xã Thái Hòa phát biểu ý kiến.

Còn ông Cao Viết Mão, cử tri khối Chế Biến Lâm Sản 3, phường Quang Phong đề nghị Quốc hội phải có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tình hình bán hàng đa cấp. 

"Hiện nay, bán hàng đa cấp đã len lỏi vào tận các ngõ ngách vùng sâu, vùng xa nông thôn với nhiều chiêu bài gây thiệt hại về kinh tế của nhiều gia đình", ông Mão phản ánh.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng nêu ra những vấn đề đề nghị sớm giải quyết như: chế độ cho người có công với cách mạng; chính sách hỗ trợ BHYT cho bệnh nhân bị mắc bệnh hiểm nghèo; giải quyết chế độ dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam; chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính trung ương trả lời kiến nghị cử tri.
Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời kiến nghị cử tri.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tiếp thu, ghi nhận và giải trình các vấn đề cử tri thị xã Thái Hòa quan tâm, phản ánh; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, kiến nghị lên Quốc hội trong thời gian sớm nhất. 

Những kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND thị xã Thái Hòa, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu chủ tịch UBND thị xã giải đáp trực tiến tại buổi tiếp xúc cử tri.  

Hoàng Thủy - Cao Sơn

Thị xã Thái Hòa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới